Ngày 7.3.2023, Hội nhà báo Việt Nam – Văn phòng phía nam phối hợp cùng Công ty Du lịch Lửa Việt Tours đã tổ chức lớp huấn luyện thưc hành kỹ năng “Hồi sinh tim phổi cơ bản” cho một số phóng viên, nhà báo thuộc các cơ quan báo chí khu vực phía nam.

Lớp học sơ cấp cứu và hồi sinh tim phổi cơ bản cùng các nhà báo

Nguyễn Văn Mỹ | 09/03/2023, 10:12

Ngày 7.3.2023, Hội nhà báo Việt Nam – Văn phòng phía nam phối hợp cùng Công ty Du lịch Lửa Việt Tours đã tổ chức lớp huấn luyện thưc hành kỹ năng “Hồi sinh tim phổi cơ bản” cho một số phóng viên, nhà báo thuộc các cơ quan báo chí khu vực phía nam.

Ông Tony Coffey, chuyên gia trong lĩnh vực sơ cấp cứu – phản ứng nhanh (paramedic) của Hiệp hội Cứu hộ Sydney và Học viện Cứu hộ bang New South Wales (Úc), Giám đốc đào tạo Survival Skills Viet Nam (SSVN) mong muốn trang bị kiến thức và kỹ năng thiết yếu để các nhà báo cùng nhiều người Việt có thể tự sơ cấp cứu (SCC) và hỗ trợ cứu người trong các tình huống như: tai nạn giao thông, đuối nước, điện giật, bỏng, té ngã, hóc dị vật đường thở, nhồi máu cơ tim, hỏa hoạn và đám đông; thiết kế sơ đồ thoát hiểm gia đình, xử lý khi bị chó cắn, ong chích, rắn cắn…

Lớp huấn luyện có nhiều học viên ở các độ tuổi khác nhau. Học viên lớn tuổi nhất là người từng bị ám ảnh bởi những lần chen chúc đi chùa, xem pháo hoa và mấy vụ giẫm đạp kinh hoàng ở các nước, nên dù đã cuối U70, ông vẫn quyết "tầm sư học đạo" lớp dạy kỹ năng sinh tồn, SCC. Còn nhỏ nhất là 2 học viên “nhí”, một em học lớp 1 và một em học lớp 3 đi theo ba mẹ học "ké".

Bà Trang Jena Nguyễn – Phó giám đốc, đồng sáng lập SSVN cho biết, từ khi thành lập năm 2014 đến nay, SSVN đã giúp hơn 83.000 lượt người Việt tiếp cận giáo dục SCC, qua đó các học viên SSVN đã cứu được hàng nghìn người bị nạn. Nhiều người trong số đó trở thành tình nguyện viên SSVN khắp các tỉnh thành.

kynangsinhton.png
Ông Tony Coffey hướng dẫn những tình huống sơ cấp cứu để tránh tử vong - Ảnh: SSVN

Chương trình SSVN luôn cập nhật mới nhất từ Ủy ban Liên lạc Quốc tế về Hồi sức (International Liaison Committee on Resuscitation - ILCOR). Đội ngũ thực giảng uy tín, được đào tạo từ nước ngoài; nội dung thực tiễn, thao tác khoa học, vận dụng phong phú. Đặc biệt là cách truyền cảm hứng của thầy Tony, giản dị, dí dỏm, có phương pháp sư phạm, “cầm tay chỉ việc” thực hành.

Lớp học này giúp học viên nắm rõ các nguyên tắc SCC – Bảo tồn sự sống nạn nhân – Ngăn tình hình nạn nhân trở nên xấu hơn – Thúc đẩy việc hồi phục của nạn nhân – Bảo vệ nạn nhân khỏi các nguy hiểm khác. Ưu tiên và thứ tự xử lý thương tích, định vị tư thế nạn nhân (còn tỉnh và bất tỉnh). Hồi sinh tim phổi, sơ cứu tình huống đột quỵ, tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim, ngưng tim đột ngột, dấu hiệu nhận diện đột quỵ FAST (Face, Arms, Speech, Time)…

Các huấn luyện viên lớp học đã biến nội dung khô khan thành hấp dẫn với phần thực hành sinh động, vui vẻ, bất kể tuổi tác

Sau khi kết thúc các buổi huấn luyện, học viên được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo SSVN kèm “Sổ tay hướng dẫn SCC và thoát hiểm” cấp độ 1.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Khánh thành và khai thác cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo, Diễn Châu – Bãi Vọt
Chiều 28.4, Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với UBND các tỉnh Ninh Thuận, Nghệ An, Hà Tĩnh tổ chức lễ khánh thành Dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo và thông xe đưa vào khai thác dự án cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lớp học sơ cấp cứu và hồi sinh tim phổi cơ bản cùng các nhà báo