Theo các kết quả của công trình nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học Proceedings of the National Academy of Sciencies, loài người bắt đầu trồng lúa khoảng 9.400 năm trước đây.

Lúa đã được trồng cấy từ 9.400 năm trước

Vũ Trung Hương | 31/05/2017, 19:48

Theo các kết quả của công trình nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học Proceedings of the National Academy of Sciencies, loài người bắt đầu trồng lúa khoảng 9.400 năm trước đây.

Trong cuộc khai quật ở tỉnh Chiết Giang, miền Nam của Trung Quốc, một nhóm nhà khoa học quốc tế đã tìm thấy các mẫu cổ xưa của cây lúa được canh tác.

Công trình khảo sát này được thực hiện trong một khu vực mà trước đây các nhà khảo cổđã tìm thấy những hiện vật cổ đại, chẳng hạn như đồ gốm. Ở đó, các nhà nghiên cứu tìm thấy một số nhánh cây lúa không còn nguyên vẹn và một số lượng lớn các phytolith bị uốn cong, vốnlà đặc trưng của cây lúa được “thuần hóa” vì điều nàykhông có ở giống lúa hoang dã. Các phytolithchính là các hạt silic sinh học mà một số loài thực vật sử dụng để chống lại sâu hại.

Các nhà khoa học đã xác định tuổi của cây lúa bằng cách phân tích trực tiếp phytolith, và căn cứ vào tuổicủa các hiện vật khác được tìm thấy cũng như kết quả phân tích thổ nhưỡng.

Hiện tại đó là bằng chứng cổ xưa nhất về việc con người trồng cấy lúa. Các nhà khoa học không loại trừ giả thiết cho rằng có thể đây chính là nơi đầu tiên loài người trồng cấy lúa.

Vũ Trung Hương
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kênh đào Phù Nam - Techo sẽ làm tăng tình trạng hạn mặn ở ĐBSCL
11 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 23.4, tại TP.Cần Thơ, Ủy hội Sông Mê Kông quốc tế (MRCS) tổ chức hội nghị tham vấn về đề xuất dự án kênh đào Phù Nam - Techo (Campuchia) nhằm thông tin về dự án cũng như các phản hồi, hành động của Ủy hội.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lúa đã được trồng cấy từ 9.400 năm trước