Dẫn lời Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Phó thủ tướng Trần Lưu Quang cho biết cuộc chiến phòng chống tham nhũng chưa bao giờ dừng lại và không có ngoại lệ. Do đó, các lực lượng chức năng phải biết giữ mình trước những cám dỗ về lợi ích.
Theo dòng thời sự

Lực lượng chức năng phải biết giữ mình trước cám dỗ lợi ích, tránh mất cán bộ

Lam Thanh 17/01/2024 17:09

Dẫn lời Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Phó thủ tướng Trần Lưu Quang cho biết cuộc chiến phòng chống tham nhũng chưa bao giờ dừng lại và không có ngoại lệ. Do đó, các lực lượng chức năng phải biết giữ mình trước những cám dỗ về lợi ích.

Xử lý hàng nghìn người phạm tội về tham nhũng, chức vụ

Ngày 17.1, Phó thủ tướng Trần Lưu Quang đã chủ trì hội nghị toàn quốc của Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm của Chính phủ (Ban chỉ đạo 138/CP) và Ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban chỉ đạo 389) để tổng kết công tác năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy lực lượng công an đã điều tra, khám phá trên 44.733 vụ phạm tội về trật tự xã hội, triệt xoá 126 băng nhóm tội phạm có tổ chức; bắt, vận động đầu thú, thanh loại 4.511 tội phạm truy nã; phát hiện, xử lý 4.452 vụ với 6.334 người phạm tội về kinh tế; 868 vụ với 2.293 người phạm tội về tham nhũng, chức vụ.

Cơ quan công an cũng xử lý 27.333 vụ với 42.977 kẻ phạm tội ma tuý; khởi tố 24.889 vụ với 36.972 bị can; thu giữ hơn 523 kg heroin, 541 kg cần sa và hơn 2 triệu viên ma tuý tổng hợp; thụ lý, điều tra 147 vụ với 365 đối tượng phạm tội mua bán người, xác định được 331 nạn nhân bị mua bán.

quan.jpeg
Hội nghị tổng kết năm của Ban chỉ đạo 138 và 389 - Ảnh: VGP

Về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, các lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 146.678 vụ vi phạm, tăng 4,95% so với năm 2022; thu nộp ngân sách nhà nước gần 14.900 tỉ đồng, tăng 17,3% so với năm 2022; khởi tố hình sự 616 vụ với 724 đối tượng, giảm 4,05% về số vụ và tăng 0,56% về số đối tượng.

Về thủ đoạn thực hiện, trên tuyến biên giới, cửa khẩu, cảng biển, đối tượng lợi dụng tạm nhập tái xuất, hàng hóa nhập xuất kho ngoại quan, hàng quá cảnh, nhập khẩu nguyên liệu gia công, xuất khẩu… để đánh tráo, rút ruột, thẩm lậu hàng vào nội địa.

Các đối tượng lợi dụng thành lập nhiều doanh nghiệp, mua bán trái phép, xuất khống hóa đơn nhằm chuyển tiền bất hợp pháp, chiếm đoạt tiền thuế giá trị gia tăng; lợi dụng sàn thương mại điện tử, trang mạng xã hội, ứng dụng bán hàng trực tuyến, dịch vụ bưu chính quốc tế, dịch vụ chuyển phát nhanh để buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả…

Đối với pháo nổ, pháo hoa nổ, những kẻ phạm tội thay đổi quy luật hoạt động, mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép pháo nổ ngay từ đầu năm; lợi dụng đêm tối, địa hình biên giới tập kết số lượng lớn pháo nổ lên phương tiện ô tô, mô tô vận chuyển trái phép về địa bàn nội địa; sản xuất trái phép pháo nổ, pháo hoa nổ giả nhãn hiệu nước ngoài và trong nước để đưa ra thị trường tiêu thụ.

Ngoài ra còn có tình trạng sang mạn trái phép xăng, dầu trên phương tiện khai thác thủy sản vận chuyển về vùng biển Việt Nam bán lại cho phương tiện khai thác thủy sản; lợi dụng nơi địa hình phức tạp, vùng sâu, vùng xa, khai thác trái phép cát, đá, sỏi, đất sét, quặng, đất hiếm…; hợp thức hồ sơ, làm thủ tục hải quan để buôn lậu đất hiếm được khai thác trái phép ra nước ngoài; mua thu gom số lượng lớn than, quặng, khoáng sản trôi nổi để hợp thức hồ sơ vận chuyển đi tiêu thụ; lợi dụng giấy phép khai thác khoáng sản để tổ chức khai thác cát, đá, sỏi, đất sét, đất hiếm... ngoài khai trường được phép.

Phải biết giữ mình trước cám dỗ lợi ích

Phó thủ tướng Trần Lưu Quang đánh giá cao những kết quả đạt được. Thời gian tới, ông đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung rà soát, mạnh dạn đề xuất cơ chế, chính sách nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý đầy đặn cho công tác phòng chống tội phạm, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

“Các lực lực lượng chức năng, ngoài việc phối hợp với nhau tốt hơn, cũng phải rà soát lại cách làm của mình đối với những hành vi phạm tội mới, nhất là tội phạm công nghệ, Phó thủ tướng gợi mở.

Nhấn mạnh cuộc chiến phòng chống tham nhũng như Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định chưa bao giờ dừng lại và không có ngoại lệ, Phó thủ tướng nhắc nhở các lực lượng chức năng phải biết giữ mình trước những cám dỗ về lợi ích.

“Muốn vậy người lãnh đạo phải biết gần gũi, chia sẻ, giáo dục cán bộ của mình để vừa kịp thời động viên anh em vừa ngăn chặn kịp thời những sai phạm có thể xảy ra”, Phó thủ tướng nói.

quan-2.jpeg
Phó thủ tướng Trần Lưu Quang phát biểu - Ảnh: VGP

Phó thủ tướng cũng nhấn mạnh cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với cán bộ trong lực lượng chức năng, vì nếu để xảy ra vi phạm sẽ mất cán bộ và người đứng đầu không tránh khỏi bị ảnh hưởng, thậm chí bị kỷ luật.

Phó thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương, lực lượng chức năng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số dù việc này không đơn giản.

“Không phải ai cũng dễ thay đổi thói quen, thậm chí có người không muốn sự minh bạch để duy trì sự cát cứ trong ngành này, địa phương kia trong việc chia sẻ dữ liệu nhưng vẫn đổ thừa cho thiếu giải pháp kỹ thuật”, Phó thủ tướng nêu.

Phó thủ tướng cho rằng phải tập trung xây dựng dữ liệu và sau đó triển khai kết nối. Nếu làm được như vậy thì mọi việc sẽ đơn giải hơn rất nhiều, đỡ tốn kém, công tác phối hợp sẽ tốt hơn.

Phó thủ tướng cũng lưu ý các bộ, ngành, địa phương phải nỗ lực cao nhất để gỡ thẻ vàng của EC sau đợt thanh tra vào tháng 5 tới. Nếu không gỡ được thẻ vàng thì ngành thuỷ sản, một ngành mũi nhọn đem về hàng tỉ USD mỗi năm, sẽ bị đình trệ do khó xuất khẩu vào châu Âu, thậm chí bị cấm xuất khẩu vào châu Âu.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bàn giải pháp cấp nước sạch ở ĐBSCL bằng nhà máy di động trong container
5 giờ trước Theo dòng thời sự
Hiện đã có doanh nghiệp làm được nhà máy nước di động, đầu vào sử dụng nước ngọt và cả nước nhiễm mặn để xử lý thành nước sạch với công suất tới 3.000m3/ngày.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lực lượng chức năng phải biết giữ mình trước cám dỗ lợi ích, tránh mất cán bộ