Trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30.4 và 1.5, TP Đà Lạt đón chưa tới 30.000 lượt du khách trong khi kỳ vọng trước đó về số lượng du khách là 180.000.

Lượng du khách đến Đà Lạt dịp lễ thấp xa so với kỳ vọng

Hồ Đông | 02/05/2022, 12:05

Trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30.4 và 1.5, TP Đà Lạt đón chưa tới 30.000 lượt du khách trong khi kỳ vọng trước đó về số lượng du khách là 180.000.

Ngày 1.5, Phòng Văn hóa Thông tin TP Đà Lạt cho biết  trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30.4 và 1.5, địa phương ước đón gần 29.000 lượt du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng; trong đó, có gần 23.000 lượt khách đăng ký lưu trú. So với ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30.4 và 1.5 năm 2021, lượng khách năm nay giảm khoảng 36%. 

Trước đó, Phòng Văn hóa Thông tin dự báo, trong kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5 năm nay, thành phố này đón khoảng 180.000 lượt khách nhưng rốt cuộc lại thấp xa so với kỳ vọng.

Theo ghi nhận tại địa phương, trên các tuyến đường chính trên địa bàn TP Đà Lạt sáng 1.5, nhiều khách sạn vẫn còn treo bảng còn phòng, lượng du khách mới chỉ đáp ứng khoảng 40 tới 60% công suất.  Theo thống kê, toàn thành phố Đà Lạt có khoảng 2.300 cơ sở lưu trú, khách sạn với 29.000 phòng ngủ, công suất phục vụ khoảng 50.000 khách cùng lúc.

Bên cạnh đó, tại các nút giao thông trọng điểm, khu vực trung tâm các phương tiện lưu thông tấp nập hơn nhưng không xảy ra hiện tượng quá tải như dịp lễ các năm trước.

Đến trưa 30.4, trên tuyến đường 3 tháng 4, cửa ngõ dẫn vào TP Đà Lạt vẫn thông thoáng, phương tiện lưu thông dễ dàng. Tại các tuyến đường khu vực trung tâm thành phố như Trần Hưng Đạo, Trần Phú, Lê Đại Hành, Trần Quốc Toản xung quanh hồ Xuân Hương cũng không xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông như kỳ nghỉ lễ những năm trước.

Tại một số khu, điểm du lịch truyền thống của Đà Lạt như Vườn hoa thành phố, Thung lũng tình yêu cũng không quá đông khách, lượng du khách tham quan chỉ đến rải rác trong sáng 30.4. 

Theo đại diện Khu du lịch Thung lũng tình yêu, trong sáng đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, khu du lịch này chỉ đón khoảng 1.500 lượt khách đến tham quan, ít hơn so với dự kiến. Tương tự, tại Vườn hoa thành phố, đến 11h trưa ngày 30.4 mới đón được gần 2.000 lượt khách đến tham quan, chưa bằng một nửa so với cùng thời điểm của kỳ nghỉ lễ 30.4 năm ngoái.

Nguyên nhân được cho là có nhiều đoàn chọn đến TP Đà Lạt trước dịp lễ 30.4 và 1.5 để “né” tăng giá dịch vụ lưu trú, ăn uống và tránh kẹt xe. Ngoài ra, thời tiết mưa rải rác do ảnh hưởng của áp thấp trên Biển Đông không thuận tiện cho du khách tham quan bởi hầu hết các khu, điểm du lịch trên địa bàn chủ yếu là cảnh quan ngoài trời.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 1: Những điểm sáng và thành tựu nổi bật
một giờ trước Kinh tế - đầu tư - dự án
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy giảm, nhờ sự phối hợp kịp thời, chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan trong hệ thống chính trị, sự điều hành chủ động, linh hoạt, quyết liệt của Chính phủ, sự đoàn kết, tin tưởng, ủng hộ của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp... tình hình kinh tế - xã hội nước ta năm 2023 đã phục hồi ổn định, sang năm 2024 càng phát triển. Trong loạt bài này, chúng tôi xin đề cập tới hiện trạng kinh tế - xã hội đất nước và triển vọng trong năm 2024.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lượng du khách đến Đà Lạt dịp lễ thấp xa so với kỳ vọng