Ngày 29.8, TAND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm vụ án “cướp tài sản” rúng động hồi cuối năm ngoái xảy ra tại Phòng giao dịch Thành Nội, Ngân hàng BIDV, chi nhánh Huế.

Ly kỳ vụ dùng súng cướp tiền tại BIDV ở Thừa Thiên-Huế

Lê Đình Dũng | 29/08/2017, 18:51

Ngày 29.8, TAND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm vụ án “cướp tài sản” rúng động hồi cuối năm ngoái xảy ra tại Phòng giao dịch Thành Nội, Ngân hàng BIDV, chi nhánh Huế.

Bị can trong vụ án nói trên là Nguyễn Hoàng Tâm, 30 tuổi, thường trú tại thôn Hà Úc 4, xã Vinh An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế (tạm trú ở số 5, đường Thanh Khê 6, phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) bị Hội đồng xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Thừa Thiên - Huế tuyên phạt 15 năm tù giam.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Thừa Thiên - Huế, quá trình điều tra đã xác định, do nợ tiền cá độ bóng đá với số tiền trên 800 triệu đồng nên Tâm đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của ngân hàng để có tiền trả nợ.

Khoảng 17 giờ ngày 6.12.2016,sau khi quan sát thấy các nhân viên của Phòng giao dịch Thành Nội thuộc Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh tỉnh Thừa Thiên - Huế, đóng tại 29 Mai Thúc Loan, phường Thuận Thành, TP.Huế đang đếm tiền bó lại thành từng cọc, không còn khách vào giao dịch thì Tâm đã xông vào bên trong dùng súng ga bắn bi, bắn nhiều phát nhằm uy hiếp, đe dọa nhân viên ngân hàng (có 5 nhân viên, bảo vệ) và chiếm đoạt số tiền 725.700.000 đồng rồi nhanh chóng ra ngoài chạy xe máy tẩu thoát.

Nguyễn Hoàng Tâm thực nghiệm hiện trường giây phút dùng súng gây án ở Phòng giao dịch Thành Nội, Chi nhánh BIDV ở Huế - Ảnh: CTV

Đáng chú ý, để thực hiện vụ cướp nói trên, một mình Tâm lên kịch bảnkhá hoàn chỉnhhòng xóabỏ các dấu vết và thoát khỏi sự truy lùng của cơ quan chức trách. Ngày 5.12.2016, Tâm dùng chiếc xe máy mang biển số 48E1 - 118.40 (xe của Tâm đăng kýở nguyên quán là thôn Xuân Phong, xã Đức Minh, huyện ĐắK Minh, tỉnh ĐắK Nông) đi từ Đà Nẵng ra Huế đến gửi xe tại Bệnh viện T.Ư Huế.

Sau khi gửi xe, Tâm bắt xe ôm từ TP.Huế ra P.Tứ Hạ, TX.Hương Trà (Thừa Thiên - Huế) mua một xe máy của một người dân ở H.Quảng Điền, Thừa Thiên - Huế mang biển số 52Z5-3962 vào gửi lại tại Bệnh viện T.Ư Huế và lấy xe biển số 48E1 - 118.40 đi vào Đà Nẵng.

Sáng hôm sau 6.12, Tâm mang theo một khẩu súng ga bắn bi (có cả băng đạn bi) mua được trên internet trước đó rồi chạy xe biển số 48E1 - 118.40 ra Huế. Tới Huế, Tâm gửi xe biển số 48E này vào Bệnh viện T.Ư Huế rồi lấy xe biển số 52Z5 gửi trước đó đi gây án.

Để thực hiện vụ cướp, Tâm còn trang bị cho mình găng tay, túi xách, mủ bảo hiểm, khẩu trang y tế, giày ba ta… và tiến hành dò la “tập tính” của nhân viên, tình hình an ninh tại Phòng giao dịch BIDV ở số 29, đường Mai Thúc Loan nói trên.

Trong lúc chờ thời cơ “ra tay”, Tâm đến quán nhậu Diễm Xưa ở đường Chi Lăng để uống bia. Khoảng 17 giờ ngày 6.12.2016, sau khi quan sát thấy các nhân viên ngân hàng đang đếm tiền bó lại thành từng cọc, không còn khách vào giao dịch thì Tâm dừng xe máy biển số 52Z5-3962 bên ngoài vỉa hè, cầm túi xách đã mở sẵn dây kéo, đẩy cửa phòng giao dịch vào bên trong rồi lấy súng ga bắn bi từ trong túi xách đi thẳng đến bàn giao dịch Thành Nội bắn 4 phát vào phía bên trong để uy hiếp, đe dọa các nhân viên ngân hàng.

Sau khi lấy 725.700.000 đồng và một tờ giấy của ngân hàng để trên bàn giao dịch bỏ vào trong túi xách đang cầm trên tay, Tâmnhanh chóng ra ngoài chạy xe máy tẩu thoát.

Ra khỏi phòng giao dịch, Tâm bị nhân viên ngân hàng hô hoán và bị một người dân đi đường truy đuổi thì dừng xe lại bắn 2 phát súng về phía người truy đuổi khiến anh này tránh và ngã xe.

Tâm chạy thoát thân về chợ Đông Ba vứt xe máy biển số 52Z5 rồi đi taxi đến Bệnh viện T.Ư Huế lấy xe máy biển số 48E1 gửi trước đó chạy về nhà bố mẹ vợ ở Vinh An, H.Phú Vang.

Hai hôm sau, ngày 8.12.2016, Tâm vào lại Đà Nẵng cùng với số tiền cướp được, để lại nhà bố mẹ vợ túi xách có khẩu súng và băng đạn gây án cùng số tiền 7 triệu đồng.

Ngày 8.12.2016, tại Đà Nẵng, Tâm lấy tiền cướp được trả tiền nợ cá độ bóng đá số tiền 718.700.000 đồng cho một người tên Vũ (cơ quan điều tra chưa xác định lai lịch).

Ngày 18.12.2016, với những nguồn tin cung cấp từ người dân, sự hỗ trợ của một số đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã xác định bắt giữ Tâm tại Đà Nẵng, di lý ra Huế để điều tra. Ngày 20.12.2016 Tâm bị khởi tố bắt tạm giam.

Trong quá trình giải quyết vụ án, vợ của bị cáo Tâm đã trả lại toàn bộ số tiền cướp của BIDV nên tại phiên tòađại diện bị hại không yêu cầu bồi thường gì thêm về dân sự.

Nhật Lam
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Du lịch xanh lên ngôi
7 giờ trước Văn hóa
Xu hướng du lịch xanh trong những năm gần đây ngày càng "lên ngôi", được nhiều du khách trong và ngoài nước quan tâm.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ly kỳ vụ dùng súng cướp tiền tại BIDV ở Thừa Thiên-Huế