Ông Nguyễn Quốc Việt, Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn khẳng định facebooker Lương Hoàng Anh tung tin tỏi trên đảo Lớn Lý Sơn phun thuốc là vô căn cứ, làm ảnh hưởng đến thương hiệu tỏi Lý Sơn. Đồng thời, giới chức đã chỉ đạo công an huyện tìm chủ tài khoản facebook trên để làm rõ động cơ.

Lý Sơn giao công an tìm người tung tin tỏi phun thuốc

Lê Đình Dũng | 05/02/2020, 18:30

Ông Nguyễn Quốc Việt, Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn khẳng định facebooker Lương Hoàng Anh tung tin tỏi trên đảo Lớn Lý Sơn phun thuốc là vô căn cứ, làm ảnh hưởng đến thương hiệu tỏi Lý Sơn. Đồng thời, giới chức đã chỉ đạo công an huyện tìm chủ tài khoản facebook trên để làm rõ động cơ.

Ngày 5.2, giới chức huyện Lý Sơn liên tục ký các công văn chỉ đạo các đơn vị vào cuộc để xử lý vụ việc facebooker Lương Hoàng Anh tung tin tỏi ở đảo Lớn Lý Sơn phun thuốc trừ sâu.

Theo đó, ông Nguyễn Quốc Việt, Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn đã ký công văn chỉ đạo công an huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng của huyện và tranh thủ sự hướng dẫn, hỗ trợ của các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh, Sở TTTT tỉnh mời chủ tài khoản facebook Lương Hoàng Anh làm việc để làm rõ động cơ, mục đích đăng tải bài viết thiếu căn cứ, không chính xác nêu trênnhằm có biện pháp phù hợp và đúng quy trình, báo cáo UBND huyện để thông tin cho dư luận trước ngày 15.2.

Phòng Kinh tế và hạ tầng nông thôn được giao chủ trì khẩn trương tham mưu UBND huyện có văn bản chính thức để phản hồi đối với nội dung đăng tải sai sự thật về tỏi Lý Sơn tại bài viết trên.

Huyện này cũng đang khẩn trương phối hợp với Sở KH-CN và đơn vị tư vấn sớm hoàn thành dự án Xây dựng, quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý tỏi Lý Sơn.

Công văn chỉ đạo công an truy tìm và làm việc với chủ tài khoản facebook Lương Hoàng Anh của UBND huyện Lý Sơn

Trao đổi với Một Thế Giới, ông Việt khẳng định facebooker Lương Hoàng Anh tung tin tỏi trên đảo Lớn Lý Sơn phun thuốc là vô căn cứ, làm ảnh hưởng đến thương hiệu tỏi Lý Sơn. Hiện, bộ hồ sơ về chỉ dẫn địa lý tỏi Lý Sơn đã được huyện này hoàn thiện và đang chờ Cục Sở hữu trí tuệ cấp.

Những ngày qua, người dân Lý Sơn vô cùng bức xúc với thông tin vô căn cứ về tỏi Lý Sơn của tài khoản facebook Lương Hoàng Anh.

Theo đó, tài khoản facebook này đăng bán khoảng 40 kg tỏi cô đơn (tỏi 1 tép) của đảo Bé (xã An Bình, huyện Lý Sơn). Cùng với đó, chủ tài khoản còn cho rằng tỏi ở đảo Lớn (xã An Vĩnh, An Hải) không an toàn: “Mỵ không dùng tỏi đảo Lớn nữa vì cả đảo đã nhiễm thuốc trừ sâu, nguồn nước giếng bơm lên tưới giờ cũng toàn thuốc trừ sâu”.

Thông tin trên lập tức bị người dân Lý Sơn phản ứng dữ dội. Ngay sau đó, tài khoản này đã khóa trang cá nhân trên facebook.

Cùng với việc phản bác thông tin vô căn cứ nói trên, người trồng tỏi Lý Sơn còn cho rằng giá bán tỏi cô đơn của tài khoản Lương Hoàng Anh là quá cao. Theo đó, chủ tài khoản đăng bán 300 gr tỏi cô đơn với giá 700.000 đồng. Trong khi đó, tại Lý Sơn, tỏi cô đơn tươi đang có giá 500.000 đồng/kg, tỏi khô có giá hơn 1 triệu đồng/kg.

Ông Đặng Tấn Thành, Trưởng phòng Kinh tế và hạ tầng nông thôn huyện Lý Sơn cho biết người dân đang bắt đầu thu hoạch tỏi với năng suất khoảng 850 kg/ha. Vụ thu hoạch tỏi mới bắt đầu, do đó những thông tin vô căn cứ trên mạng xã hội sẽ ảnh hưởng rất lớn đến loại nông sản này.

Toàn huyện Lý Sơn có khoảng 320 ha đất trồng tỏi, tổng sản lượng tỏi tươi mỗi năm khoảng 2.000 tấn. Trong đó, tỏi cô đơn là loại có giá trị cao nhất. Tỏi cô đơn được hình thành từ những điều kiện tự nhiên đặc biệt, củ tỏi chỉ có duy nhất 1 tép. Sản lượng tỏi cô đơn rất ít trong tổng sản lượng tỏi thu hoạch được.

Tin, ảnh: Lê Đình Dũng
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn – Bài 4: Giải pháp bền vững
9 giờ trước Bảo vệ môi trường
Để ứng phó với tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trong mùa khô, nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL đã đưa ra nhiều giải pháp. Tuy nhiên, để thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các địa phương cần nguồn vốn đầu tư lớn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lý Sơn giao công an tìm người tung tin tỏi phun thuốc