Tới tham gia Elle Fashion Journey 2016 với vai trò người mẫu của nhà thiết kế Quang Nhật, Mai Ngô cố ý chọn cởi bỏ những chiếc cúc áo ngoài để lộ ngực và nội y ren.
Mai Ngô cố ý để hở nội y khi tham dự Elle Fashion Show 2016
Diệu Linh |22/09/2016, 06:46
Tới tham gia Elle Fashion Journey 2016 với vai trò người mẫu của nhà thiết kế Quang Nhật, Mai Ngô cố ý chọn cởi bỏ những chiếc cúc áo ngoài để lộ ngực và nội y ren.
Dù không giành được ngôi vị cao nhất sau cuộc thi "The Face - Gương mặt thương hiệu" nhưng cô gái cá tính Mai Ngô đã nhận được sự quan tâm chú ý đặc biệt của công chúng cũng như các nhà thiết kế hơn cả quán quân Phí Phương Anh.
Sau khi góp mặt trong MV của ca sĩ Phan Ngọc Luân, Mai Ngô tiếp tục đồng hành cùng Nhà thiết kế Quang Nhật trong show diễn thời trang lớn được mong chờ nhất trong năm "Elle fashion show 2016".
Trong buổi giới thiệu về Elle show với tên gọi, "Elle Fashion Journey", Mai Ngô là người mẫu duy nhất gây ấn tượng khi xuất hiện với bộ trang phục denim cắt ghép.Nhưng có lẽ điểm gây chú ý với tất cả mọi người cũng chính là việc Mai Ngô cố ý khoác hờ chiếc áo bên ngoài để khoe nội y ren phía trong.
Đây không phải lần đầu tiên Mai Ngô ăn mặc táo bạo trong các sự kiện thời trang, cách đây vài ngày khi xuất ra mắt thương hiệu thời trang cô cũng cố ý không mặc nội y bên trong.
Trong sự kiện "Elle Fashion Journey 2016" diễn ra vào ngày 30.9 và 1.10.2016 tới đây ngoài Mai Ngô còn có sự góp mặt của những người mẫu nổi tiếng khác thông qua 7 bộ sưu tập với chủ đề "Inspiring Vietnam" (Cảm hứng Việt Nam)của 7 Nhà thiết kế: Anna Võ, Giao Linh, Diệu Anh, Tuấn Trần, Nuchuda Charmreonpuncksa, AnhHa và Thủy Nguyễn.
Không chỉ dừng lại ở hai đêm trình diễn, "Elle fashion Journey 2016"còn mang đến hoạt động triển lãm các bộ sưu tập tốt nghiệp xuất sắc nhất của sinh viên các trường Đại học, chiếu phim và tọa đàm về thời trang cùng các chuyên gia từ ngày 19.9 tới 7.10.2016 tại trung tâm Gem center TP.HCM.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Đại biểu Trương Trọng Nghĩa (TP.HCM) cho rằng giàu có mà không bảo vệ được các quyền nhân thân, quyền riêng tư thì cuộc sống cũng không an toàn và hạnh phúc.
Với Caroline Laubach, việc trở thành người thử nghiệm sản phẩm của hãng Wandercraft (Pháp) không chỉ đơn thuần là trải nghiệm công nghệ mới. Đó là hành trình giành lại cảm giác đi lại tự do và kết nối, điều mà nhiều người ngồi xe lăn thường thiếu.
Những ngày qua, dư luận xôn xao về tình trạng thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng tràn lan. Người dân cảm thấy lo lắng, bất an cho bữa ăn hằng ngày của mình. Một số người chỉ biết tặc lưỡi xem như "sống chết có số".
Hệ thống định vị vệ tinh Bắc Đẩu (BeiDou) của Trung Quốc đã đạt được cột mốc quan trọng với hơn 2 tỉ thiết bị hỗ trợ trên toàn cầu. Cột mốc khẳng định vị thế cạnh tranh mạnh mẽ của BeiDou với GPS của Mỹ, Galileo của châu Âu và GLONASS của Nga.
Ông Hồ Minh Hoàng, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả (mã chứng khoán: HHV) cho rằng Nghị quyết 68 là điểm tựa để doanh nghiệp (DN) cả nước mạnh mẽ bước đi và HHV sẽ đào tạo nguồn nhân lực chuyên sâu, ứng dụng công nghệ số… vào quản trị, thi công để tối ưu hóa lợi nhuận.
Samsung Electronics đã thực hiện điều chỉnh lớn trong chuỗi cung ứng mô-đun camera smartphone, dẫn đến sự tăng trưởng vượt bậc của nhà cung cấp Mcnex, trong khi đối thủ Partron ghi nhận sự sụt giảm mạnh về doanh thu trong quý 1 năm 2025.
Đại biểu Trương Trọng Nghĩa (TP.HCM) cho rằng giàu có mà không bảo vệ được các quyền nhân thân, quyền riêng tư thì cuộc sống cũng không an toàn và hạnh phúc.
Theo một nghiên cứu được công bố hôm 22.5 trên tạp chí Joule, việc sử dụng năng lượng của trí tuệ nhân tạo (AI) hiện đã chiếm tới 20% nhu cầu điện của các trung tâm dữ liệu toàn cầu.
Cuối tuần này, công ty khởi nghiệp Unitree cho biết sẽ phát trực tiếp (livestream) trận đấu quyền anh đầu tiên trên thế giới giữa hai robot hình người của họ.
Sau nhiều tháng trì hoãn do các vấn đề thủ tục và lo ngại từ phía Mỹ, chính phủ Úc cuối cùng cũng đã bắt đầu chuyển giao 49 chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực M1A1 Abrams cho Ukraine.