Các nhà kiểm duyệt phim Malaysia đã chỉ đạo cắt cảnh có hình bản đồ “đường lưỡi bò” phi pháp của Trung Quốc trên Biển Đông trong bộ phim hoạt hình Everest - Người tuyết bé nhỏ (tên gốc là Abominable) của hãng DreamWorks.

Malaysia cắt cảnh ‘đường lưỡi bò’ trong phim hoạt hình gây tranh cãi

18/10/2019, 20:21

Các nhà kiểm duyệt phim Malaysia đã chỉ đạo cắt cảnh có hình bản đồ “đường lưỡi bò” phi pháp của Trung Quốc trên Biển Đông trong bộ phim hoạt hình Everest - Người tuyết bé nhỏ (tên gốc là Abominable) của hãng DreamWorks.

Đường lưỡi bò phi pháp được cái cắm trong phim Abominable - Ảnh: Internet

Hội đồng Kiểm duyệt phim của Malaysia hôm thứ năm (17.10) cho biết đã “bật đèn xanh” cho phép chiếu bộ phim hoạt hình Abominable tại các rạp chiếu phim ở nước này, với điều kiện không có cảnh có hình bản đồ “đường lưỡi bò”. Bộ phim này dự kiến được công chiếu tại trong các cụm rạp tại Malaysia từ ngày 7.11.

“Bộ phim hoạt hình có tựa đề Abominable được cho phép chiếu ở Malaysia với điều kiện hình bản đồ gây tranh cãi bị loại bỏ khỏi phim”, Chủ tịch Hội đồng Kiểm duyệt phim Malaysia Mohamad Zamberi Abdul Aziz nói trong một tuyên bố gửi qua email cho Reuters.

Everest - Người tuyết bé nhỏ là bộ phim hợp tác giữa hãng DreamWorks của Mỹ và công ty Pearl Studio của Trung Quốc. Bộ phim kể về chuyến phiêu lưu của một bé gái Trung Quốc sau khi phát hiện người tuyết sống trên mái nhà của mình.

Trước đó, bộ phim trên cũng đã bị dừng chiếu tại Việt Nam từ ngày 13.10, sau khi nhiều khán giả phát hiện trong một phân cảnh có “đường lưỡi bò” phi pháp trong phim và đã được đưa lên mạng xã hội kèm theo thái độ phản đối gay gắt.

Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Philippines Locsin Teodoro Locsin Jr cũng đã kêu gọi cắt hoàn toàn phân cảnh có hình bản đồ “đường lưỡi bò” gây tranh cãi trong phim Everest - Người tuyết bé nhỏ, đồng thời đề xuất phương án tẩy chay bộ phim này.

Hoàng Vũ (theo Reuters)

Bài liên quan
Cuộc chiến xin tài trợ nghiên cứu khoa học khốc liệt ở Trung Quốc: 2 học giả hàng đầu bị trừng phạt
Ji Jie và Yang Lijun - hai nhà khoa học Trung Quốc nổi tiếng đã bị phơi bày hành vi cố gắng tác động đến các quyết định về tài trợ nghiên cứu do chính phủ tài trợ.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Làm việc với Công an Phú Thọ, Thủ tướng nhấn mạnh cần chuyển đổi số từ cơ sở
3 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Công an tỉnh Phú Thọ cần quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn nữa trong triển khai Đề án 06, theo hướng tổng thể, toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt điểm việc đó.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Malaysia cắt cảnh ‘đường lưỡi bò’ trong phim hoạt hình gây tranh cãi