Với chủ đề “Tinh hoa đại ngàn”, lễ hội được tổ chức nhằm tiếp tục quảng bá thương hiệu Cà phê Buôn Ma Thuột. Sân khấu ngoài trời tại Quảng trường 10 Tháng 3 khiến khán giả mãn nhãn bởi sự rộng lớn hơn 2.500 mét vuông và hoành tráng không khác gì những ngọn núi của đại ngàn Tây Nguyên.

Mãn nhãn với đêm khai mạc Lễ hội cà phê Tây Nguyên

Hải Yến | 10/03/2019, 13:28

Với chủ đề “Tinh hoa đại ngàn”, lễ hội được tổ chức nhằm tiếp tục quảng bá thương hiệu Cà phê Buôn Ma Thuột. Sân khấu ngoài trời tại Quảng trường 10 Tháng 3 khiến khán giả mãn nhãn bởi sự rộng lớn hơn 2.500 mét vuông và hoành tráng không khác gì những ngọn núi của đại ngàn Tây Nguyên.

Chương trình mở màn đầy ấn tượng với dàn xe công nông và mô tôphân khối lớn mạnh mẽ tiến vào sân khấu. Ngồi trên xe công nông, Đại sứ truyền thông của chương trình: Hoa hậu H’Hen Nie, đã rạng rỡ cất tiếng chào bằng chính ngôn ngữ của dân tộc mình. Xuyên suốt chương trình là những tiết mục mang đậm hơi thở đại ngàn với phần trình diễn của những người con sinh ra tại mảnh đất Đắk Lắk. Hai người con của cố nhạc sĩ Y Moan: Y Garia - Y Vol đã cất cao lời ca cùng giọng hát của người cha năm xưa.Bằng sự kỳ diệu của âm nhạc, từ hai thế giới, họ sẽ lại một lần nữa cùng nhau viết tiếp trang mới của cao nguyên huyền thoại.

Hoa hậu H’Hen Nie tiến vào sân khấu bằng công nông gây ấn tượng

Diện một chiếc áo dài hoa văn thổ cẩm, nam ca sĩ Tuấn Hưng với giọng hát đầy nội lực của mình đã thổi bùng hồn lửa đại ngàn với bài hát Ngọn lửa cao nguyên.

Tiết mục đầy ấn tượng và được đánh giá cao về mặt nghệ thuật phải kể màn biểu diễn của chim công làng múa Linh Nga. NSƯT Linh Nga hóathân thành nữ thần cà phê trắng ngần, phỏng phao, mang tới lễ hội điệu múa đẹp đến say lòng. Những động tác múa uyển chuyển múa kết hợp kỹ xảo tương tác với màn hình LEDgiúp thể hiện nữ thần cà phê biến hóa thần kỳ, ảo diệu. Các hiệu ứng ánh sáng, lazer kết hợp tạo nên khung cảnh thần tiên.

Tổng đạo diễn chương trình Hoàng Nhật Nam

Giữa bối cảnh đại ngàn xanh mát, cây cà phê lại đâm chồi, phát triển, mặt trời lên cao báo hiệu ngày mới. Hóathân thành những sơn nữ vùng cao, Hiền Hồ, Mai Trang, Minh Chi, Phương Anh, Khổng Tú Quỳnh mang đến một khúc hát yêu đời, vui tươi Tháng baTây Nguyên. Điểm nhấn của chương trình còn nằm ở khúc chủ đề Tinh hoa đại ngànđược nhạc sĩ Nguyễn Cường viết mới và được biểu diễn bởi nam ca sĩ Kasim Hoàng Vũ. Đây cũng là lần đầu tiên ca khúc được ra mắt tại Chương trình khai mạc Lễ hội cà phê lần 7. “Tinh hoa đại ngàn” - tinh hoa từ bàn tay lao động của người dân Tây Nguyên đã làm nên những cây cà phê, những hạt cà phê nồng nàn, say đắm.

Các nghệ sĩ trong đêm khai mạcKhai mạc Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7

Lễ hội cà phê không dừng lại ở quy mô một tỉnh thành hay một vùng mà còn mang ý nghĩa gắn kết 54 dân tộc anh em với nhau thông qua phần trình diễn áo dài “VIỆT NAM MẾN YÊU” như một lời mời gọi du khách đến thăm đất nước Việt Nam xinh đẹp, hiền hòa, mến khách.

Kết lại chương trình, ca sĩ Mỹ Tâm thể hiện bài hát Tôi yêu Việt Nam, tất cả các quốc gia cùng hòachung vũ điệu với Việt Nam như một lời tạm biệt và cảm ơn tất cả các bạn bèđã đến tham gia và hưởng ứng nền Văn hóađặc sắc của Việt Nam. “TÔI YÊU VIỆT NAM – NIỀM TIN CHIẾN THẮNG” như một lời mời bạn bè muôn phương hãy đến với Buôn Ma Thuột - vùng đất Tây Nguyên đang dang rộng vòng tay chào đón.

Bên cạnh những giá trị văn hóa truyền thống, các màn kỹ xảo dàn dựng có liên quan đến nước, lửa và kỹ thuật chiếu 3D mapping kết hợp tương tác diễn viên thực đã tạo nên những màn biểu diễn đẹp mắt, giúp sân khấu thêm phần lung linh, huyền ảo

Chương trình khai mạc Lễ hội cà phê lần 7 do tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam dàn dựng đã để lại nhiều ấn tượng trong lòng khán giả địa phương lẫn các vịkhách quốc tế có mặt tại lễ hội. Đây không chỉ là một chương trình nghệ thuật mà còn chứa đựng chiều sâu văn hóaTây Nguyên từ thuở khai hoang đến thời hội nhập.

Dạ Thảo - Photo: Kiếng Cận
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn - Bài 3: Nỗ lực giải cơn 'khát' cho từng nhà
4 giờ trước Bảo vệ môi trường
Tình trạng thiếu nước sinh hoạt đang diễn ra gay gắt tại nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL. Để giúp người dân có nước ngọt phục vụ cho sinh hoạt, ăn uống, bằng nhiều cách, lãnh đạo các địa phương đã rất nỗ lực đưa nước sạch đến tận nơi.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mãn nhãn với đêm khai mạc Lễ hội cà phê Tây Nguyên