Theo The Daily Mail, các nhà khoa học Mỹ đã phát triển một hệ máy tính có thể xác định được cảm giác đau đớn qua những thay đổi biểu cảm trên khuôn mặt của một người. Một hệ thống như vậy sẽ mách nước làm thế nào để điều trị bệnh nhân một cách tốt nhất và vạch mặt những kẻ chỉ đơn giản muốn có được một toa thuốc giảm đau.

Máy tính phát hiện được bệnh nhân đau giả vờ

Vũ Trung Hương | 05/09/2017, 19:57

Theo The Daily Mail, các nhà khoa học Mỹ đã phát triển một hệ máy tính có thể xác định được cảm giác đau đớn qua những thay đổi biểu cảm trên khuôn mặt của một người. Một hệ thống như vậy sẽ mách nước làm thế nào để điều trị bệnh nhân một cách tốt nhất và vạch mặt những kẻ chỉ đơn giản muốn có được một toa thuốc giảm đau.

Tiến sĩ Jeffrey Cohn thuộc Đại học Pittsburgh, Mỹ, nói: "Đây là một hệ thống rất thuận tiện, mọi người cảm nhận và thể hiện cảm giác đau khác nhau, vì vậybác sĩ khó xác định mức độ đau. Trong tương lai, sẽ có thể phát triển một phần mềm mà các bác sĩ dễ dàng cài đặt trên điện thoại di động”.

Hệ thống được phát triển như sau: Máy tính được "huấn luyện" trên màn hình video với những khuôn mặt đau đớn, nhức nhối của bệnh nhân như bị đau vai chẳng hạn, có tính đến tuổi tác, giới tính và màu da.

Kết quả là máy đã học được cách để nhận ra ngay cả những biểu hiện đau dù là nhỏ nhất. Ví dụ, các cử động trong vùng mũi và miệng rõ ràng là liên quan đến cảm giác đau. Cuối cùng, hệ thống sẽ nhận biết sự khác biệt trên khuôn mặt để xác định mức độ đau của một người, thậm chí phân biệt được đau thật với giả vờ đau.

Tiến sĩ Jeffrey Cohn nói rằng phương pháp này có thể hữu ích trong việc xác định cơn đau thực hay giả. Còn công trình nghiên cứu trước đây ở Đại học California ở San Diego, Mỹ, cho thấy hệ thống máy tính chính xác vượt trội so với các bác sĩ được đào tạo trong việc xác định cảm giác đau của bệnh nhân.

Vũ Trung Hương
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
9 giờ trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Máy tính phát hiện được bệnh nhân đau giả vờ