Từ 13 – 15.12, miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm đầu tiên, còn miền núi cao có khả năng xảy ra băng giá.

Miền Bắc chuẩn bị đón rét đậm, các vùng núi có thể băng giá

Minh An | 13/12/2020, 16:36

Từ 13 – 15.12, miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm đầu tiên, còn miền núi cao có khả năng xảy ra băng giá.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 13.12, một bộ phận không khí lạnh mạnh đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo, từ khoảng ngày 14.12, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi Bắc Bộ, sau đó sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, từ ngày 14.12, các tỉnh phía Đông Bắc Bộ có mưa; từ đêm 14.12, Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Từ ngày 14.12, ở Bắc Bộ trời chuyển rét.

Khu vực Hà Nội, từ ngày 14.12 có mưa; trời chuyển rét. Từ ngày 15.12 trời rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11-13 độ C.

Từ ngày 15.12 các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ sẽ xảy ra đợt rét đậm rét hại đầu tiên của mùa Đông năm nay với nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C, vùng núi 8-11 độ C, vùng núi cao dưới 5 độ và có khả năng xảy ra băng giá. Trọng tâm rét hại tập trung ở Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai.

Cũng theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ ngày 14.12, gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Ở vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2,0-3,0m. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển Quần đảo Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, biển động mạnh; sóng biển cao từ 3,0-5,0m. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Để chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại và gió mạnh trên biển, Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người, nhất là với người già, trẻ nhỏ, học sinh và triển khai các biện pháp để giảm thiểu mức độ thiệt hại về sản xuất, chú trọng đàn đại gia súc và các cơ sở chăn nuôi tập trung ở khu vực đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa.

Thành lập các đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc công tác phòng chống rét cho người, vật nuôi, cây trồng, các địa phương có thể chủ động cho học sinh nghỉ học tùy theo tình hình thời tiết.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Miền Bắc chuẩn bị đón rét đậm, các vùng núi có thể băng giá