Siêu thị mini 0 đồng nhằm giúp người giảm bớt khó khăn vì đại dịch COVID-19 đang nhận được ủng hộ của nhiều cá nhân tổ chức trên cả nước.

Mở siêu thị 0 đồng giúp người dân TP.HCM giảm bớt khó khăn trong đại dịch

Tiểu Vũ | 27/06/2021, 13:23

Siêu thị mini 0 đồng nhằm giúp người giảm bớt khó khăn vì đại dịch COVID-19 đang nhận được ủng hộ của nhiều cá nhân tổ chức trên cả nước.

Siêu thị mini 0 đồng chính thức hoạt động vào sáng 26.6 tại Nhà Văn hóa Thể thao Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức, TP.HCM.

204077880_4581089835236365_7008445870116968392_n.jpg
Siêu thị mini 0 đồng với nhiều mặt hàng "giải cứu nông sản" - Ảnh: LAĐ

Siêu thị có không gian thoáng rộng để đảm bảo mỗi người cách nhau 2m theo quy định phòng chống dịch của cơ quan y tế. Siêu thị mở cửa vào lúc 8 giờ sáng và đóng cửa vào lúc 17 giờ chiều hàng ngày.

203642796_4581089975236351_3158763486569259061_n.jpg
Siêu thị mini 0 đồng nhận được sự ủng hộ của nhiều cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp - Ảnh: LAĐ

Theo BTC Siêu thị 0 đồng, việc vận chuyển hàng hóa đến đây để phục vụ người dân được BTC thực hiện hết sức chặt chẽ và khoa học, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng nhưng vẫn đảm bảo an toàn cho người dân địa phương.

Siêu thị cung cấp hơn 60 mặt hàng nhu yếu phẩm, thực phẩm, vật dụng y tế như đường, sữa, gạo, trứng, dầu ăn, nước mắm, hạt nêm, bột ngọt, cháo gói, mì ăn liền. Siêu thị cũng ưu tiên bán các mặt hàng do do nông dân xuất như rau củ quả nhằm góp phần “giải cứu nông sản”.

201167486_4581089921903023_2659021219275996183_n.jpg
Nông sản, thủy sản được bày bán nhằm giúp nông dân tiêu thụ hàng trong thời điểm khó khăn - Ảnh: LAĐ

Mỗi hộ gia đình sẽ được nhận 3 phiếu mua hàng, mỗi phiếu trị giá 200 ngàn đồng. Người dùng phiếu sẽ luân phiên đi mua hàng vào các khung giờ khác nhau trong nhiều ngày nhằm đảm bảo không tụ tập quá nhiều người tại một thời điểm.

Hơn 200 hộ dân khu vực Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức là những người nhận được tấm vé nghĩa tình trong đợt ra mắt Siêu thị mini 0 đồng đầu tiên tại đây.

201932951_4581090031903012_3616575447906014601_n.jpg
Một người dân rời siêu thị sau khi mua hàng bằng phiếu tặng - Ảnh: LAD

Được biết, Siêu thị 0 đồng nằm trong chuỗi chương trình thiện nguyện Vòng tay Việt do Hội doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao (Hội DN HVNCLC), PNJ, Hawee phối hợp tổ chức nhằm chia sẻ khó khăn với những người dân, công nhân lao động đang bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Mô hình siêu thị 0 đồng hiện đang nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các cá nhân, tổ chức các mạnh thường quân và doanh nghiệp trên cả nước.

Bài liên quan
TP.HCM ra tay ‘giải cứu’ nông sản mùa dịch coronavirus
Thời gian gần đây, do chịu tác động của dịch Covid-19 nên nhiều loại nông sản của Việt Nam không xuất khẩu được sang Trung Quốc. Vì vậy, nhiều siêu thị, chợ đầu mối, doanh nghiệp… ở TP.HCM đã cùng chung tay “giải cứu” nông sản.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tập trung thu hút các dự án FDI có quy mô lớn, công nghệ cao
12 giờ trước Tài chính và đầu tư
Thủ tướng yêu cầu tập trung xúc tiến, thu hút các dự án FDI có quy mô lớn, công nghệ cao, nhất là đối với phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, điện tử, bán dẫn, hydrogen...
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mở siêu thị 0 đồng giúp người dân TP.HCM giảm bớt khó khăn trong đại dịch