Đó là bức ảnh “Souvenir” (Tạm dịch: Kỷ niệm) được chụp ở Hội An của nhiếp ảnh gia Gustav Müller.

Món chè độc đáo của Việt Nam xuất hiện trong những bức ảnh ấn tượng của CEWE Photo Award 2020

01/08/2020, 12:45

Đó là bức ảnh “Souvenir” (Tạm dịch: Kỷ niệm) được chụp ở Hội An của nhiếp ảnh gia Gustav Müller.

Trong những khoảnh khắc ấn tượng của cuộc thi ảnh quốc tế CEWE Photo Award 2020 vừa giới thiệu ở hạng mục Văn hóa – Du lịch để khởi động cho cuộc thi CEWE Photo Award 2021 với chủ đề “Thế giới của chúng ta thật đẹp”, hình ảnh về các món chè độc đáo ở Việt Nam được chụp bởi nhiếp ảnh gia nước ngoài Gustav Müller. Đó là bức ảnh “Souvenir” (Tạm dịch: Kỷ niệm) được chụp ở Hội An.

Bức ảnh gây ấn tượng với tác giả trong chuyến đi du lịch đến Hội An của Việt Nam.

Bức ảnh được chụp tại Hội An của tác giả Gustav Müller

CEWE Photo Award được tổ chức bởi CEWE Stiftung & Co. KGaA, có trụ sở tại Oldenburg ở Đức. Cuộc thi ảnh CEWE kết nối những người đam mê nhiếp ảnh trên khắp thế giới với những hình ảnh dự thi ở nhiều hạng mục như Kiến trúc và công nghệ; Phong cảnh; Động vật; Thiên nhiên; Thực phẩm và món ăn; Du lịch - văn hóa; Ảnh trên không; Thể thao…

Người thắng giải cao nhất sẽ được chuyến đi 15.000 euro + thiết bị chụp ảnh trị giá 7.500 euro và sản phẩm ảnh CEWE trị giá 2.500 euro.

Sau đây là một số hình ảnh ấn tượng của cuộc thi năm ngoái.

Bức “Ngày ở Santorini” chụp tại đảo du lịch nổi tiếng của Hy Lạp, Santorini. Ảnh chụp bởi nhiếp ảnh gia người Lithuania - Gabija Kuseliauskyte.

Một tác phẩm chụp tại Myanmar của tác giả Gabi Steiner đến từ Thụy Sĩ

Một bức khác cũng chụp tại Myanmar có tên “Thăng bằng”

Một khoảnh khắc chụp tại Paro, Bhutan của Christian Sauter

Một đêm ở Tokyo của nhiếp ảnh gia người Pháp Jeremy Jacquemoire

“Niềm vui ở Varanasi” chụp tại Ấn Độ của tác giả Louise Waldron đến từ Anh

Nhiếp ảnh gia Dariusz Ociepa chụp tại Jambiani, Tanzania.

Nhật Hạ

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Người Việt có gien về KH-CN, là lợi thế để phát triển ngành bán dẫn
4 giờ trước Nhịp đập khoa học
Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng cho hay Việt Nam có nhiều lợi thế về công nghiệp bán dẫn, trong đó đáng chú ý là người Việt có gien về khoa học công nghệ. Lợi thế này không kém gì lợi thế về địa chính trị.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Món chè độc đáo của Việt Nam xuất hiện trong những bức ảnh ấn tượng của CEWE Photo Award 2020