Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội Dương Đức Tuấn thống nhất về chủ trương với đề xuất của Sở Xây dựng tại Văn bản số 2167/XSD-HT việc tiếp nhận những cây hoa ban Tây Bắc do gia đình ông Trần Bá Nhạc tặng.

Một gia đình muốn tặng 13.000 cây hoa ban, chính quyền Hà Nội nói gì?

Lam Thanh | 07/06/2021, 11:36

Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội Dương Đức Tuấn thống nhất về chủ trương với đề xuất của Sở Xây dựng tại Văn bản số 2167/XSD-HT việc tiếp nhận những cây hoa ban Tây Bắc do gia đình ông Trần Bá Nhạc tặng.

Hưởng ứng Chương trình trồng 1 tỉ cây xanh theo sáng kiến của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khi còn là Thủ tướng trước đây, ông Trần Bá Nhạc (90 tuổi, cựu chiến binh Điện Biên Phủ) cùng gia đình có nguyện vọng tặng 13.000 cây hoa ban trắng cho TP.Hà Nội.

hoa-bn.jpg
Hoa ban rực rỡ trên đường phố Hà Nội

Gia đình bà Trần Thị Thủy (con gái cụ Nhạc) đã từng gửi đề nghị đến Tiểu ban tổ chức phục vụ Đại hội 13 của Đảng. Ngày 28.1.2021, Tiểu ban có văn bản phản hồi gia đình bà và giao UBND TP.Hà Nội là đầu mối tiếp nhận.

Ngày 25.2.2021, Sở Xây dựng Hà Nội có buổi làm việc với gia đình bà Thủy. Tuy nhiên đến nay gia đình bà vẫn chưa nhận được thông tin phản hồi tiếp về việc này.

Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội Dương Đức Tuấn đã thống nhất về chủ trương với đề xuất của Sở Xây dựng tại Văn bản số 2167/XSD-HT ngày 22.3.2021 về việc tiếp nhận cây hoa ban Tây Bắc do gia đình ông Trần Bá Nhạc tặng TP; giao Sở Xây dựng chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên và các đơn vị có liên quan xác định nguồn gốc cây theo quy định.

Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn, Công ty TNHH một thành viên Công viên cây xanh Hà Nội và các đơn vị có liên quan tìm địa điểm thích hợp, hướng dẫn gia đình ông Trần Bá Nhạc về kỹ thuật trồng, chăm sóc, huấn luyện cây để dần thích nghi với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu ở Hà Nội.

Cùng với đó, cần báo cáo, làm rõ về cơ chế tiếp nhận, bàn giao cây hoa ban; sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch trồng mới cây xanh của TP giai đoạn 2021-2025 (số lượng cây, khu vực, tuyến phố dự kiến trồng cây); việc quản lý, sử dụng đất để trồng cây, huấn luyện cây…, việc tổ chức quản lý vận hành (theo dõi, đánh giá quá trình sinh trưởng, thích nghi của cây; tiếp nhận, bàn giao cây…) theo đúng quy trình, quy định.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Mục tiêu chống 'vàng hóa' đã thành công, nên bỏ độc quyền vàng miếng SJC
Các chuyên gia khẳng định mục tiêu chống "vàng hóa" đã thành công, họ đề xuất bỏ quy định nhà nước độc quyền vàng miếng SJC.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Một gia đình muốn tặng 13.000 cây hoa ban, chính quyền Hà Nội nói gì?