Những ngày gần đây, địa bàn tỉnh Tiền Giang xảy ra nhiều cơn mưa to kéo dài gây ngập úng cục bộ và ảnh hưởng đến việc sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Mưa to kéo dài gây ngập úng trên diện rộng ở Tiền Giang

Mỹ Tho | 07/09/2022, 23:26

Những ngày gần đây, địa bàn tỉnh Tiền Giang xảy ra nhiều cơn mưa to kéo dài gây ngập úng cục bộ và ảnh hưởng đến việc sinh hoạt, sản xuất của người dân.

z3703608556318_ebf772a507b6631090658f5dd599f765.jpg
Vườn thanh long bị ngập nước - Ảnh: Mỹ Tho

Suốt cả tuần nay, ngày nào trên địa bàn tỉnh Tiền Giang cũng xảy ra từ 1-2 cơn mưa lớn khiến nhiều vườn cây, ruộng lúa, hoa màu ngập trong "biển nước". Các hộ nông dân phải vất vả bơm nước ra ngoài vườn nhưng cũng không tránh khỏi thiệt hại.

Như nhiều nông dân khác tại địa phương tất bật với việc bơm nước sau những cơn mưa, ông Trần Thế Lân (ngụ ấp Bình Phú, xã Bình Phục Nhứt, huyện Chợ Gạo) cho biết: "Nếu không bơm nước kịp thời thì vườn bưởi da xanh của gia đình tôi bị thiệt hại nặng. Cây bưởi mà bị ngập nước thì ảnh hưởng lớn lắm, dễ chết vì thối rễ. Năm nay lượng mưa nhiều, mấy ruộng lúa hay vườn cây ngập sâu phải bơm sáng đêm thì nước mới cạn. Nhiều nhà phải dùng đến máy bơm chống ngập úng".

z3703607188775_9c985a044e4e68405e17d5de9b5c277b.jpg
Những ruộng trồng hoa tết bị ngập úng - Ảnh: Mỹ Tho

Ông Võ Văn Thông, Giám đốc Đài khí tượng thủy văn Tiền Giang cho biết, mưa to những ngày qua phổ biến từ 50-80mm. Đợt mưa này sẽ còn tiếp diễn trong vài ngày tới nên người dân cần chủ động trong khâu bơm, tát nước.

“Mưa to do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực giữa Trung và Nam Trung Bộ hoạt động mạnh. Lượng mưa to còn tiếp diễn một vài ngày tới do gió mùa Tây Nam còn hoạt động mạnh. Khuyến cáo người dân nên có những biện pháp chống úng, chống ngập và triều cường”, ông Thông nói.

z3703607198654_435f855155a7c755bb34c73739d5b3a1.jpg
Tất cả các cống vùng ngọt hóa Gò Công đã mở cửa cho nước chảy ra một chiều - Ảnh: Mỹ Tho

Để chống ngập úng phục vụ sản xuất nông nghiệp, Công ty TNHH MTV khai thác các công trình thủy lợi Tiền Giang đã tổ chức vận hành hệ thống cống đập theo hướng tiêu nước. Hầu hết các cửa cống đập đều mở cho nước từ nội đồng thoát ra sông.

Ông Đỗ Thành Sơn, Phó giám đốc Công ty TNHH MTV khai thác các công trình thủy lợi Tiền Giang cho biết thêm: "Hiện nay tất cả các cống vùng ngọt hóa Gò Công đã mở cửa cho nước chảy ra một chiều. Riêng cống Bảo Định TP.Mỹ Tho mở 3 cửa ra và lấy một cửa vô để tránh ngập TP.Mỹ Tho. Các ngày tới nếu mưa to sẽ tiếp tục mở cửa các cống, không để xảy ra ngập úng".

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 2: Các lĩnh vực đều tăng tốc, bứt phá
Sản xuất nông-lâm nghiệp và thủy sản năm 2023 và quý 1/2024 tiếp tục là một trụ đỡ vững chắc của nền kinh tế với kim ngạch xuất khẩu nông sản tăng cao, chăn nuôi phát triển ổn định, nuôi trồng thủy sản phát triển khá.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mưa to kéo dài gây ngập úng trên diện rộng ở Tiền Giang