Một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 4.12 tuyên bố rằng lượng dầu được nhập lậu vào Thổ Nhĩ Kỳ từ Syria là không đủ để cho bất cứ ai có lợi nhuận đáng kể. Đây là lời khẳng định Mỹ sẽ bảo vệ Thổ Nhĩ Kỳ trước cáo buộc của Nga về việc chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ hưởng lợi từ việc mua dầu của IS.

Mỹ bác bỏ bằng chứng của Nga, quyết bảo vệ Thổ Nhĩ Kỳ

Một Thế Giới | 05/12/2015, 14:52

Một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 4.12 tuyên bố rằng lượng dầu được nhập lậu vào Thổ Nhĩ Kỳ từ Syria là không đủ để cho bất cứ ai có lợi nhuận đáng kể. Đây là lời khẳng định Mỹ sẽ bảo vệ Thổ Nhĩ Kỳ trước cáo buộc của Nga về việc chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ hưởng lợi từ việc mua dầu của IS.

Vừa đưa ra tuyên bố nhằm bảo vệ Thổ Nhĩ Kỳ, vị quan chức ngoại giao Mỹ (giấu tên) này còn chỉ ra rằng chính chính quyền Syria với Iraq mới nhà những người tiêu thụ dầu lậu chính cho IS, khi đa số dầu lậu từ tay IS được chuyển vào vùng lãnh thổ do chính quyền Syria và Iraq kiểm soát.
Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga đã đưa ra bằng chứng "không thể chối cãi" rằng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan và gia đình ông đã hưởng lợi rất lớn từ việc buôn dầu lậu từ IS. Nhưng ông Erdogan đã bác bỏ các cáo buộc, tiếp tục khẳng định nếu những cáo buộc như thế là đúng ông sẽ từ chức.
"Đánh giá của chúng tôi là khối lượng dầu buôn lậu không có khối lượng đáng kể trong vùng IS kiểm soát và Thổ Nhĩ Kỳ", quan chức ngoại giao Mỹ nói. "Khối lượng dầu lậu đã thấp lại còn có chiều hướng suy giảm".
Quan chức ngoại giao Mỹ này ước tính, nếu IS muốn buôn hàng chục vạn thùng dầu sang Thổ Nhĩ Kỳ thì tổ chức khủng bố này cần phải có khoảng 1.000 xe tải. Tuy nhiên, số lượng xe tải tại biên giới ít hơn con số này.
Dù thừa nhận là có xảy ra vụ buôn dầu lậu IS vào Thổ Nhĩ Kỳ như phía Nga cung cấp bằng chứng, nhưng vị quan chức ngoại giao Mỹ lại khẳng định số lượng dầu ấy quá ít và sẽ không sinh lời.
"Dầu đang được tiêu thụ gần như hoàn toàn trong vùng kiểm soát của Sryia và giới kinh doanh trung thành với chế độ (của Tổng thống Syria Bashar al-Assad)", quan chức ngoại giao giấu tên cho biết. Ông noi1 thêm: "IS đang bán dầu cho nền kinh tế Syria".
Nga, Mỹ,Pháp, Anh gần đây đã thực hiện chiến dịch không kích nhắm vào các mục tiêu là mỏ dầu do IS kiểm soát tại Syria. Chiến dịch này để cắt nguồn tài chính của nhóm khủng bố.
Quan chức ngoại giao của Mỹ khẳng định rằng hình ảnh đoàn xe chở dầu mà Nga vừa công bố không phải là đoàn xe tải đang "nối đuôi" nhau sang Thổ Nhĩ Kỳ.
"Hình ảnh xe tải chạy sang biên giới đã không được nhìn thấy, vì vậy tôi tin rằng đoàn xe này không tồn tại".
Thiên Hà (theo Reuters)
Bài liên quan
Bộ Tư pháp Mỹ và TikTok muốn tòa án nhanh chóng xét xử, ra phán quyết về luật có thể cấm ứng dụng
Bộ Tư pháp Mỹ và TikTok đã yêu cầu Tòa án phúc thẩm Mỹ đặt ra lịch trình nhanh chóng để xem xét các thách thức pháp lý với luật mới yêu cầu tập đoàn ByteDance (Trung Quốc) phải thoái vốn khỏi TikTok ở Mỹ trước ngày 19.1.2025, hoặc ứng dụng chia sẻ video ngắn nổi tiếng này sẽ đối mặt với lệnh cấm.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Đại tướng Tô Lâm được Trung ương giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch nước
một phút trước Theo dòng thời sự
Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an, được Trung ương giới thiệu để Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước. Ông Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, được giới thiệu để bầu Chủ tịch Quốc hội.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mỹ bác bỏ bằng chứng của Nga, quyết bảo vệ Thổ Nhĩ Kỳ