Mỹ chưa hề trả cho CHDCND Triều Tiên 2 triệu USD chi phí chăm sóc công dân Otto Warmbier, mặc dù một quan chức nước này từng ký giấy cam kết thanh toán.

Mỹ chưa hề trả cho Triều Tiên 2 triệu USD viện phí

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 29/04/2019, 13:29

Mỹ chưa hề trả cho CHDCND Triều Tiên 2 triệu USD chi phí chăm sóc công dân Otto Warmbier, mặc dù một quan chức nước này từng ký giấy cam kết thanh toán.

Sinh viên đại học Virginia Otto Warmbier bị bắt giam vào tháng 1.2016 khi sang Triều Tiên du lịch. Quốc gia Đông Bắc Á nàytuyên công dân Mỹ 15 năm lao động khổ sai dotìm cách lấy cắp biểu ngữ tuyên truyền từ khách sạn nơi anh lưu trú.

Chính quyền Washington triển khai nhiều nỗ lực ngoại giao nhằm giải cứu Warmbier. Ngày 13.6.2017 sinh viên này về nước trong tình trạng hôn mê, sau đó 6 ngày thì qua đời.

Hôm 25.4 vừa qua, báo The Washington Post đưa tin Triều Tiên yêu cầu thanh toán chi phí chăm sóc Warmbier. Phía Bình Nhưỡng còn khẳng định chính đặc phái viên Mỹ lúc đó là ông Joseph Yun đã ký cam kết chi trả trước khi họ cho phép đưa người về nước.

Otto Warmbier được đưa về nước trong tình trạng hôn mê - Ảnh: USA Today

Trả lời phỏng vấn đài Fox News ngày 28.4, cố vấn Bolton nói rằng tuy vụ việc xảy ra trước lúc ông gia nhập chính quyền Tổng thống Donald Trump, nhưng bản thân biết chuyện.

Cố vấn Bolton trả lời câu hỏi liệu có phải đặc phái viên Yun ký cam kết thanh toán không: “Theo những gì tôi được nghe thì đúng vậy. Tôi nghĩ vấn đề mấu chốt phải là: Mỹ có trả bất cứ khoản tiền nào cho Triều Tiên hay không? Hoàn toàn không”.

“Ngài Tổng thống thành công giải cứu hơn 20 con tin trên toàn thế giới mà chẳng phải trả thứ gì cả”, theo cố vấn Bolton. Bộ Ngoại giao Mỹ từ chối bình luận, Tổng thống Trump trước đó cũng phủ nhận tin đồn chính quyền Washington đã trả chi phí chăm sóc Warmbier.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Bolton còn cho biết Tổng thống Trump trông đợi hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 3, tuy nhiên bác bỏ khả năng khôi phục đàm phán 6bên để thuyết phục Triều Tiên từ bỏ chương trình hạt nhân (Triều Tiên, Hàn Quốc, Mỹ, Nga, Trung Quốc, Nhật Bản).

Cẩm Bình (theo Fox News)
Bài liên quan
Một cơ sở thẩm mỹ bị đóng cửa đã cố tình thay tên để tiếp tục hoạt động trái phép
Sau khi bị xử phạt, đóng cửa 18 tháng, một cơ sở thẩm mỹ tại địa chỉ 57 Ba Tháng Hai, phường 11, quận 10, TP.HCM đã thay tên công ty và mở phòng khám chuyên khoa da liễu mang tên “An Nhi” nhằm né việc chấp hành quyết định xử phạt của cơ quan chức năng.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Lời giải bài toán thiếu nhân lực số tại Việt Nam
1 giờ trước Khoa học - công nghệ
Số lượng nhân sự về công nghệ số mà các công ty tại Việt Nam còn thiếu hằng năm khoảng 170.000 người. Giải pháp nào để tháo gỡ thực trạng này?
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mỹ chưa hề trả cho Triều Tiên 2 triệu USD viện phí