Tháng 3.2021, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden cam kết sẽ tạo ra 30 gigawatt điện bằng nguồn năng lượng gió ngoài khơi vào năm 2030.

Mỹ chuẩn bị xây 7 trang trại điện gió khổng lồ

Cẩm Bình | 15/10/2021, 07:31

Tháng 3.2021, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden cam kết sẽ tạo ra 30 gigawatt điện bằng nguồn năng lượng gió ngoài khơi vào năm 2030.

Bộ trưởng Nội vụ Deb Haaland mới đây vừa tiết lộ cách để chính quyền đạt mục tiêu trên: xây dựng một loạt trang trại điện gió dọc hai bờ biển phía đông lẫn phía tây, cũng như ở Vịnh Mexico.

Bộ Nội vụ Mỹ có kế hoạch tổ chức thuê mua (nếu mua thì trừ tiền thuê vào giá) 7 trang trại tiềm năng ngoài khơi California, Oregon, New York, Main, khu vực trung Đại Tây Dương và Vịnh Mexico. Họ không nói rõ số trang trại này tạo ra bao nhiên điện, nhưng khẳng định chúng có thể giúp giảm 78 triệu tấn khí thải carbon, tạo 77.000 việc làm.

Bà Haaland cho biết: “Bộ Nội vụ đang vạch ra một lộ trình đầy tham vọng phục vụ thúc đẩy các kế hoạch của chính quyền nhằm đối phó biến đổi khí hậu, tạo việc làm lương cao, đẩy nhanh quá trình chuyển đổi quốc gia hướng tới tương lai sử dụng năng lượng sạch”.

mwindfarm.jpg
Chính quyền Tổng thống Biden cố gắng đưa Mỹ đạt ngưỡng trung hòa carbon - Ảnh: Getty Images

Kế hoạch đạt 30 gigawatt điện bằng nguồn năng lượng gió ngoài khơi vào năm 2030 sẽ giúp Mỹ bắt kịp châu Âu (hiện tạo ra 25 gigawatt điện gió trải rộng trên 12 quốc gia). Hiện tại, năng lượng gió ngoài khơi tạo ra được 42 megawatt cho Mỹ.

Đây là động thái mới nhất trong nỗ lực đưa Mỹ đạt ngưỡng trung hòa carbon (cắt giảm lượng CO2 bằng với lượng CO2 tạo ra) của chính quyền Tổng thống Biden. Tháng trước Bộ Năng lượng Mỹ công bố một báo cáo đề xuất tăng tỷ trọng điện mặt trời trong tổng điện năng Mỹ sản xuất từ 3% năm 2020 lên 40% vào năm 2035.

Tháng 5 vừa qua, giới chức nước này phê duyệt xây dựng trang trại điện gió ngoài khơi đầu tiên cách bờ biển đảo Martha's Vineyard 12 dặm. Bên cạnh 30 gigawatt điện gió ngoài khơi thì chính quyền Tổng thống Biden còn định tạo ra 25 gigawatt điện bằng năng lượng tái tạo trên bờ vào năm 2025.

Kế hoạch xây 7 trang trại điện gió được công bố ngay trước thềm Hội nghị Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu (COP26) chuẩn bị diễn ra vào cuối tháng 10 - đầu tháng 11 – dịp để rà soát lại nỗ lực thực hiện cam kết trong thỏa thuận khí hậu đạt được năm 2015 (thỏa thuận Paris) của các quốc gia.

Bài liên quan
Trung Quốc dẫn đầu cuộc đua năng lượng xanh với giá lắp đặt tua-bin gió bằng 1/5 so với Mỹ
Điện gió đang phát triển mạnh mẽ tại Trung Quốc với giá lắp đặt tua-bin gió giảm gần 45% nhờ những tiến bộ công nghệ và lợi thế về quy mô, theo các tài liệu đấu thầu của chính phủ nước này.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mỹ chuẩn bị xây 7 trang trại điện gió khổng lồ