Hải quân Mỹ ngày 23.5 thông báo, tàu chiến của họ vừa tập trận chung cùng lực lượng Nhật Bản, Hàn Quốc và Úc ở vùng biển phía tây Thái Bình Dương.

Mỹ cùng đồng minh tập trận tại Thái Bình Dương

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 24/05/2019, 14:05

Hải quân Mỹ ngày 23.5 thông báo, tàu chiến của họ vừa tập trận chung cùng lực lượng Nhật Bản, Hàn Quốc và Úc ở vùng biển phía tây Thái Bình Dương.

Cuộc tập trận mang tên Pacific Vanguard diễn ra gần đảo Guam, trước lúc Tổng thống Donald Trump sang thăm Nhật vào cuối tuần này. Hoạt động dự kiến kéo dài 6 ngày với nhiều bài tập bắn đạn thật cùng chống tàu ngầm.

Theo Tư lệnh Hạm đội 7 (thuộc hải quân Mỹ) Phillip Sawyer: “Thành phần tham gia tập trận Pacific Vanguard đến từ bốn quốc gia hàng hải cùng chí hướng đảm bảo an ninh trên khắp Ấn Độ - Thái Bình Dương dựa trên các giá trị và lợi ích chung”.

Mỹ điều động 5 tàu chiến, chiến đấu cơ, máy bay tuần tra hàng hải. Lực lượng ba nước còn lại bao gồm 2 khu trục hạm Nhật, 1 khu trục hạm Hàn Quốc, 2 tàu hộ vệ Úc.

Pacific Vanguard là màn phô diễn sức mạnh hải quân chung mới nhất trong khu vực. Tính cả lần này thì trong tháng 5 Mỹ đã tổ chức đến ba đợt tập trận với tàu chiến quốc gia khác, lần lượt là tập trận ở vịnh Bengal cùng Pháp, Nhật, Úc và tập trận trên Biển Đông cùng Nhật, Ấn Độ, Philippines.

Tất cả hoạt động nêu trên diễn ra trong bối cảnh chính quyền Mỹtìm đến các đồng minh châu Á nhằm hợp sức chống lại Trung Quốc. Bên cạnh tập trận thì Mỹ còn thường xuyên triển khai tàu thực hiện nhiệm vụ tuần tra thể hiện tự do hàng hải trên Biển Đông hoặc di chuyển qua eo biển Đài Loan.

Hôm 22.5, hai tàu hải quân Mỹ vừa đi qua eo biển Đài Loan -đánh dấu lần thứ 5 liên tiếp tính từ đầu năm nay họ thực hiện động thái này.

Cẩm Bình (theo Straits Times)
Bài liên quan
Ông Biden ký luật cấm TikTok, các công ty Mỹ có thể trở thành mục tiêu trả đũa của Trung Quốc
Sau khi Tổng thống Joe Biden ký ban hành luật có thể loại TikTok khỏi thị trường Mỹ, Trung Quốc phải quyết định cách tốt nhất để trả đũa việc công ty đáng giá nhất của mình bị tấn công.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
12 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mỹ cùng đồng minh tập trận tại Thái Bình Dương