Với thử nghiệm thành công trong việc dùng trí tuệ nhân tạo để chẩn đoán rối loạn tâm thần, các nhà khoa học Mỹ cho rằng hệ trí tuệ nhân tạo này sẽ không thể thiếu khi cần đánh giá tình trạng sức khỏe của quân nhân, phi công, bác sĩ và đại diện của các ngành nghề khác có mức độ stress cao và chịu trách nhiệm lớn.

Mỹ dùng trí tuệ nhân tạo trong chẩn đoán rối loạn tâm thần

Vũ Trung Hương | 24/06/2019, 08:10

Với thử nghiệm thành công trong việc dùng trí tuệ nhân tạo để chẩn đoán rối loạn tâm thần, các nhà khoa học Mỹ cho rằng hệ trí tuệ nhân tạo này sẽ không thể thiếu khi cần đánh giá tình trạng sức khỏe của quân nhân, phi công, bác sĩ và đại diện của các ngành nghề khác có mức độ stress cao và chịu trách nhiệm lớn.

Theo AI in Healthcare, các nhà khoa học ở Đại học Harvard và Đại học Emory, Mỹ, đã thử nghiệm thành công dùng trí tuệ nhân tạo trong chẩn đoán rối loạn tâm thần. Siêu máy tính nhanh chóng phân tích lời nói của một người và đưa ra kết luận chính xác. Hệ thống này được cho là sẽ không thể thiếu khi cần đánh giá tình trạng sức khỏe của quân nhân, phi công, bác sĩ và đại diện của các ngành nghề khác có mức độ stress cao và chịu trách nhiệm lớn. Có thể là hệ thống trí tuệ nhân tạo này cũng sẽ tham gia vào thực hành lâm sàng trên quy mô lớn.

Được biết, chẩn đoán và chữa bệnh tâm thần là việc làm không dễ dàng. Các nhà khoa học đề xuất sử dụng thuật toán xử lý ngôn ngữ để xác định các dấu hiệu đầu tiên của sự phát triển của rối loạn tâm thần, ngay cả trước khi có các biểu hiện bên ngoài rõ ràng. Một phân tích về lời nói của 40 người tham gia nghiên cứu đã được thực hiện, sau đó các nhà khoa học theo dõi họ thêm 2 năm nữa. Để huấn luyện hệ thống trí tuệ nhân tạo, các nhà khoa học đã sử dụng các mẫu bài phát biểu của 30 người tham gia khác và hơn 30.000 tin nhắn trên mạng xã hội Reddit.

Kết quả là, độ chính xác của chẩn đoán rối loạn tâm thần ở giai đoạn khi các triệu chứng rõ ràng vẫn chưa được biết đến (prodromal) là 93%. Theo các nhà khoa học, rối loạn tâm thần được coi là hình thứctâmlý hoặc hành vi cá biêt khi có các phản ứng tâm thần không tương ứng với tình hình thực tế. Kết quả là, một người trải qua một rối loạn trong nhận thức về thế giới thực và hành vi trở nên vô tổ chức.

Vũ Trung Hương
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Đa dạng hóa loại hình và nguồn lực cho đào tạo nhân lực bán dẫn
6 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá" trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mỹ dùng trí tuệ nhân tạo trong chẩn đoán rối loạn tâm thần