Cơ quan biên phòng Ukraine ngày 28.12 cho biết Mỹ sẽ hỗ trợ tài chính để nước này mua thiết bị theo dõi - giám sát tăng cường an ninh ở biên giới giáp Nga và Belarus.

Mỹ giúp Ukraine tăng cường an ninh biên giới

Cẩm Bình | 29/12/2021, 07:46

Cơ quan biên phòng Ukraine ngày 28.12 cho biết Mỹ sẽ hỗ trợ tài chính để nước này mua thiết bị theo dõi - giám sát tăng cường an ninh ở biên giới giáp Nga và Belarus.

Số tiền hỗ trợ vào khoảng 20 triệu USD, giúp Ukraine sắm hệ thống ghi hình, máy bay không người lái cùng trang bị bảo vệ cá nhân cho lực lượng biên phòng.

Động thái hỗ trợ trên được thực hiện trong bối cảnh căng thẳng Nga - phương Tây đang tăng cao khi Moscow đưa quân đến sát biên giới Ukraine – hành động bị xem là đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công xâm lược. Nga phủ nhận đồng thời yêu cầu phía phương Tây đưa ra cam kết an ninh.

Sau lần làm việc trực tuyến tỏ rõ quan điểm về vấn đề Ukraine giữa Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Joe Biden, Nga - Mỹ vừa nhất trí tổ chức đối thoại vào ngày 10.1.2022. Nội dung đối thoại xoay quanh kiểm soát vũ khí hạt nhân và Ukraine.

2 ngày sau đó, đại diện Nga và NATO cũng sẽ đối thoại.

ukraine.jpg
Mỹ không xem xét trực tiếp đưa quân đến Ukraine, nhưng đã giúp Urkaine củng cố năng lực phòng thủ - Ảnh: Reuters

Ukraine chưa phải thành viên NATO nhưng từng cam kết gia nhập. Sau khi một tổng thống thân Nga bị lật đổ năm 2014, Ukraine ngày càng xích lại gần phương Tây hơn: hai bên thường xuyên tổ chức tập trận chung, Ukraine nhận vũ khí từ khối NATO như tên lửa chống tăng Javelin của Mỹ và máy bay không người lái của Thổ Nhĩ Kỳ.

Đối với Moscow, quan hệ Ukraine - NATO ngày càng thân thiết là mối nguy quốc gia láng giềng trở thành nơi NATO triển khai hệ thống tên lửa nhắm vào Nga.

Ngoài động thái hỗ trợ Ukraine tăng cường an ninh biên giới, Mỹ mới đây còn hạ lệnh cho nhóm tác chiến tàu sân bay USS Harry S.Truman tiếp tục ở lại Địa Trung Hải thay vì di chuyển đến Trung Đông như kế hoạch ban đầu.

Bài liên quan
Tiền Giang: Sôi động 'Sắc màu Mỹ Tho' chào mừng các ngày lễ lớn
Chào mừng kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4), ngày Quốc tế Lao động (1.5) và chiến thắng Điện Biên Phủ (7.5), tối nay thành phố Mỹ Tho tổ chức khai mạc "Lễ hội Sắc màu Mỹ Tho".

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Du lịch xanh lên ngôi
12 giờ trước Văn hóa
Xu hướng du lịch xanh trong những năm gần đây ngày càng "lên ngôi", được nhiều du khách trong và ngoài nước quan tâm.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mỹ giúp Ukraine tăng cường an ninh biên giới