Hãng Reuters dẫn lời Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 3.10 cho biết nước này đang bàn bạc phương án tấn công các cơ sở dầu mỏ Iran để trả đũa đợt tấn công tên lửa vào Israel vài ngày trước.
Chuyển động

Mỹ - Israel cân nhắc tấn công cơ sở dầu mỏ Iran

Cẩm Bình 04/10/2024 08:46

Hãng Reuters dẫn lời Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 3.10 cho biết nước này đang bàn bạc phương án tấn công các cơ sở dầu mỏ Iran để trả đũa đợt tấn công tên lửa vào Israel vài ngày trước.

“Chúng tôi đang bàn bạc phương án đó. Nhưng hôm nay sẽ không có gì xảy ra”, Tổng thống Biden trả lời câu hỏi liệu ông có ủng hộ Israel tấn công cơ sở dầu mỏ Iran hay không từ phóng viên. Trước đó nhà lãnh đạo Mỹ nói rõ không ủng hộ Israel tấn công cơ sở hạt nhân mà muốn đồng minh trả đũa chừng mực hơn.

screenshot-2024-10-02-082041.png
Hình ảnh đợt tấn công bằng tên lửa của Iran ngày 1.10 - Ảnh: CNN

Cùng ngày 3.10, Đại sứ Israel tại Liên Hợp Quốc Danny Danon tuyên bố họ có rất nhiều lựa chọn trả đũa và sẽ sớm “thể hiện sức mạnh”. Lầu Năm Góc cũng xác nhận quá trình bàn bạc với Israel đang diễn ra, nhưng từ chối tiết lộ thông tin chi tiết.

Phát ngôn trên khiến giá dầu tăng vọt. Giá dầu Brent (chuẩn quốc tế) tăng đến 3,72 USD lên 77,62 USD/thùng, giá dầu WTI (thị trường Mỹ) tăng 3,61 USD lên 73,71 USD/thùng. Iran là thành viên Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) với sản lượng khoảng 3,2 triệu thùng/ngày – chiếm 3% sản lượng toàn cầu. Nhà phân tích Phil Flynn (công ty nghiên cứu thị trường Price Futures Group) cảnh báo hành động tấn công cơ sở dầu mỏ Iran sẽ là bước ngoặt thử thách bản lĩnh thị trường.

Trong lúc quyết định cuối cùng chưa được đưa ra, Israel tiếp tục không kích nhiều khu vực tại Lebanon. Vùng ngoại ô Dahiye của thành phố Beirut vừa bị oanh tạc vào đêm 3.10, trang Axios dẫn nguồn tin quan chức tiết lộ đối tượng mà Israel nhắm đến là tân thủ lĩnh Hezbollah Hashem Safieddine. Hiện chưa rõ số phận của nhân vật này.

Hiện cộng đồng quốc tế vẫn cố gắng kêu gọi các bên ngừng làm leo thang căng thẳng. Nhóm G7 hối thúc ngừng bắn ở cả Dải Gaza lẫn Lebanon. Quốc vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani đưa ra tuyên bố tương tự.

Bài liên quan
Mỹ dùng Starlink đàm phán thỏa thuận đất hiếm với Ukraine
Hãng Reuters dẫn nguồn tin tiết lộ Mỹ dùng quyền tiếp cận dịch vụ internet vệ tinh Starlink để gây sức ép với Ukraine trong nỗ lực đàm phán thỏa thuận đổi đất hiếm lấy bảo đảm an ninh.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Phát triển trung tâm đào tạo xuất sắc và tài năng về công nghệ 4.0 đến năm 2030
2 giờ trước Nhịp đập khoa học
Phó thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long ký Quyết định số 374/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển hệ thống trung tâm đào tạo xuất sắc và tài năng về công nghệ 4.0 đến năm 2030.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mỹ - Israel cân nhắc tấn công cơ sở dầu mỏ Iran