Chỉ trong tháng 4, Bộ Tư pháp Mỹ đã bắt giữ và buộc tội hai công dân Trung Quốc thực hiện hành vi xuất khẩu trái phép vật liệu công nghệ cao và tiết lộ bí mật quốc phòng cho Trung Quốc.

Mỹ liên tục bắt công dân Trung Quốc làm gián điệp công nghệ

Hà Ngọc Bách | 23/04/2016, 08:29

Chỉ trong tháng 4, Bộ Tư pháp Mỹ đã bắt giữ và buộc tội hai công dân Trung Quốc thực hiện hành vi xuất khẩu trái phép vật liệu công nghệ cao và tiết lộ bí mật quốc phòng cho Trung Quốc.

Vào ngày 14.4, Fuyi Sun, còn gọi là Frank, 52 tuổi, một công dân Trung Quốc đã bị bắt vì cố gắng xuất khẩu sợi carbon đặc biệt, vốn được ứng dụng trong ngành hàng không quân sự.

"Sun bị cáo buộc đã cố gắng mua sợi carbon đặc biệtcho một đối tác mà ông nhiều lần xác nhận là quân đội Trung Quốc", trợ lý Tổng chưởng lý, ông John Carlin nói.

"Loại sợi carbon, có nhiều ứng dụng trong công nghiệp quốc phòng và hàng không vũ trụ, thuộc diện bí mật công nghệ. Ông Sun lại sẵn sàng trả giá cao để chống lại lệnh cấm xuất khẩu của Mỹ.Khi bị buộc tội, Fuyi Sun đã nhiều năm cố gắng tìm kiếm sợi carbon đặc biệtnhằm để xuất khẩu trái phép sang Trung Quốc", chưởng lý Mỹ cho các quận phía Nam của New York, ông Preet Bharara cho biết.

Khi bị Mỹ bắt, Sun đã từ Trung Quốc đến New York hoàn tất hợp đồng mua sợi carbon với các nhà cung cấp bí mật. Sun nói với các nhà cung cấp là ông mua sợi carbon cho quân đội Trung Quốc và trả hàng chục ngàn USD tiền mặt cho 2 đối tác thích hợp. Để tránh bị phát hiện, Sun chỉ đạo các nhà cung cấp làm giả chứng chỉ hàng hóa.

Mới đây nhất, một công dân Trung Quốc khác là Amin Yu, 53 tuổi, đã bị bắt ở Orlando, Florida vàbị cáo buộc về 18 tội danh, trong đó có tội làm gián điệp cho nước ngoài, bán thiết bị trái phép và rửa tiền.

"Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ năm 2002 đến tháng 2.2014, Yu đã tìm cách thu mua các hệ thống và linh kiện dùng cho tàu ngầm không người lái từ các công ty Mỹ", Bộ Tư pháp Mỹ tuyên bố.

Theo Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cho biết, trong năm 2015 số vụ vi phạm về do thám kinh tế ở Mỹ đã tăng mạnh (53%), phần lớn có sự dính dáng của công dân Trung Quốc.

Các cáo buộc đối với công dân Trung Quốc ăn cắp bí mật công nghệ tại Mỹ được đưa ra giữa lúc Bắc Kinh tuyên bố đang tiến hành cải cách quân đội theo hướng hiện đại hóa.HiệnTrung Quốc đang phát triển hai mẫu máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5cũng như các mẫu tàu ngầm mới. Ngoài ra, Trung Quốc cũng ráo riết nghiên cứu vũ khí đểtrang bị ởcác hòn đảo nhân tạo phi pháp mà họ xây dựng trên Biển Đông.

Theo cáo trạng, nếu bị tòa tuyên án có tội, cả Yu và Sun sẽ phải nhận hình phạt ít nhất 10 năm tù.

Thiên Hà (theo Business Insider)

Ảnh: Trung Quốc đang tiến hành hiện đại hóa quân đội bằn cách ăn cắp công nghệ.
Bài liên quan
‘Mỹ vượt xa Trung Quốc về năng lực sản xuất chip tiên tiến vào năm 2032’
Mỹ dự kiến sẽ tăng gấp ba năng lực sản xuất chất bán dẫn trong nước vào năm 2032 và vượt xa Trung Quốc về sản lượng chip tiên tiến, theo báo cáo được công bố bởi Hiệp hội Công nghiệp Bán dẫn (SIA) và hãng tư vấn quản trị toàn cầu Boston Consulting Group (BCG) có trụ sở tại Mỹ.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
FPT, Vinaconex 'đau đầu' về giải phóng mặt bằng tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc
Tại hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy hoạt động công nghệ cao tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, đại diện Vinaconex, FPT cho biết còn nhiều vướng mắc trong giải phóng mặt bằng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mỹ liên tục bắt công dân Trung Quốc làm gián điệp công nghệ