Hãng Reuters đưa tin trong một dự luật ngân sách mà giới nghị sĩ Mỹ công bố ngày 3.3 có nội dung cấm Trung Quốc mua dầu từ kho dự trữ chiến lược (SPR).
Quốc tế

Mỹ muốn cấm Trung Quốc mua dầu dự trữ

Cẩm Bình 04/03/2024 10:40

Hãng Reuters đưa tin trong một dự luật ngân sách mà giới nghị sĩ Mỹ công bố ngày 3.3 có nội dung cấm Trung Quốc mua dầu từ kho dự trữ chiến lược (SPR).

my.jpg
Trong năm 2022, các doanh nghiệp Mỹ bán cho Trung Quốc tổng cộng 83 triệu thùng dầu

Dự luật dài hơn 1.000 trang, xoay quanh vấn đề cấp kinh phí cho một phần chính phủ Mỹ. Hạ viện (chuẩn bị nhóm họp vào ngày 5.3) sẽ tổ chức bỏ phiếu rồi đưa sang Thượng viện để thông qua trước ngày 8.3.

SPR là nguồn dự trữ dầu thô khẩn cấp lớn nhất thế giới, thường được Mỹ giải phóng mỗi khi gián đoạn nguồn cung xảy ra. Việc bán dầu lấy từ nguồn này cho Trung Quốc trở thành vấn đề nóng khi Tổng thống Joe Biden vào tháng 3.2022 cam kết giải phóng 180 triệu thùng dầu SPR nhằm kéo giảm giá dầu tăng vọt do cuộc chiến Ukraine gây gián đoạn nguồn cung.

Năm đó Mỹ bán 1 triệu thùng cho UNIPEC America – chi nhánh của tập đoàn hóa dầu Trung Quốc Sinopec. Năm 2017 lúc Tổng thống Donald Trump nắm quyền, họ cũng từng cung cấp cho PetroChina International - công ty con của tập đoàn dầu mỏ Trung Quốc PetroChina - dầu SPR.

SPR hiện còn đến 360 triệu thùng dầu nhưng đang ở gần mức thấp nhất trong 40 năm sau đợt giải phóng 2022.

Tháng 7 năm ngoái, Thượng viện Mỹ thông qua dự luật cấm xuất khẩu dầu SPR sang Trung Quốc. Thượng nghị sĩ Chris Murphy thời điểm đó nhận xét làm vậy chẳng tạo ra tác động chính trị lớn và gây hại nhiều hơn là có lợi.

Trong năm 2022, các doanh nghiệp Mỹ bán cho Trung Quốc tổng cộng 83 triệu thùng dầu.

Cả đảng Dân chủ lẫn đảng Cộng hòa đều chủ trương cứng rắn với Trung Quốc. Giới nghị sĩ Mỹ vài năm gần đây liên tục đưa ra nhiều dự luật nhắm vào quốc gia này. Hiện một số dự luật siết chặt xuất khẩu cũng đã được thông qua.

Bài liên quan
Tiền Giang: Sôi động 'Sắc màu Mỹ Tho' chào mừng các ngày lễ lớn
Chào mừng kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4), ngày Quốc tế Lao động (1.5) và chiến thắng Điện Biên Phủ (7.5), tối nay thành phố Mỹ Tho tổ chức khai mạc "Lễ hội Sắc màu Mỹ Tho".

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Du lịch xanh lên ngôi
2 giờ trước Văn hóa
Xu hướng du lịch xanh trong những năm gần đây ngày càng "lên ngôi", được nhiều du khách trong và ngoài nước quan tâm.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mỹ muốn cấm Trung Quốc mua dầu dự trữ