Reuters dẫn lời Điện Kremlin cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump ủng hộ ý tưởng của ông Vladimir Putin về việc tổ chức trận đấu hockey giữa cầu thủ chuyên nghiệp đang chơi ở giải chuyên nghiệp NHL và KHL của hai nước.
Thông tin trên được đưa ra sau cuộc điện đàm của hai nhà lãnh đạo. Theo Điện Kremlin, các trận đấu có thể được tổ chức tại Mỹ hoặc Nga.
Tuy nhiên, tuyên bố của Nhà Trắng sau điện đàm không đề cập đến hockey và cũng không trả lời câu hỏi từ báo giới về môn thể thao này. Phía Giải Hockey quốc gia Mỹ (NHL) nói rằng: “Chúng tôi vừa mới biết về cuộc trò chuyện giữa Tổng thống Trump với Tổng thống Putin. Chúng tôi không phải bên tham gia cuộc trò chuyện, nên sẽ không phù hợp nếu đưa ra bình luận ở thời điểm hiện tại”.
Sau khi cuộc chiến Ukraine nổ ra, Nga bị loại khỏi nhiều giải thể thao gồm cả hockey. Liên đoàn Hockey quốc tế (IIHF) cấm đội tuyển quốc gia lẫn câu lạc bộ Nga và Belarus tham gia các giải đấu liên quan, đồng thời chuyển giải vô địch hockey thế giới 2023 khỏi thành phố St.Petersburg. NHL cũng đình chỉ quan hệ với hàng loạt đối tác Nga, khóa trang mạng xã hội cùng phương tiện truyền thông số tiếng Nga, không xem xét mời Nga tham gia bất cứ giải nào. Tuy vậy, vẫn có vận động viên Nga chơi cho câu lạc bộ ở Mỹ hoặc Canada.
Năm ngoái, IIHF tuyên bố trước tháng 5 năm nay sẽ đưa ra quyết định về khả năng cho phép Nga và Belarus tham gia thi đấu mùa giải 2025 - 2026. Olympic mùa đông 2026 dự kiến diễn ra tại 2 thành phố Milan cùng Cortina d'Ampezzo vào tháng 2.
Tổng thống Putin là fan hâm mộ nhiệt thành của hockey. Ông từng nhiều lần tham gia thi đấu.