Vì phản đối một nội dung đề cập đến Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Mỹ đã ngăn cản Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc bỏ phiếu thông qua nghị quyết kêu gọi ngừng bắn toàn cầu tạo điều kiện chống dịch COVID-19.

Mỹ ngăn việc LHQ ra nghị quyết ngừng bắn toàn cầu để chống dịch bệnh

09/05/2020, 12:17

Vì phản đối một nội dung đề cập đến Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Mỹ đã ngăn cản Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc bỏ phiếu thông qua nghị quyết kêu gọi ngừng bắn toàn cầu tạo điều kiện chống dịch COVID-19.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc Trung Quốc và WHO che giấu thông tin lúc dịch bệnh mới bùng phát - Ảnh: Getty Images

Hội đồng Bảo an mất đến 6 tuần tranh cãi về bản nghị quyết xây dựng theo đề xuất ngừng bắn từ Tổng thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres. Nguyên nhân gây chậm trễ là Mỹ phản đối nội dung đề nghị ủng hộ hoạt động của WHO trong thời gian đại dịch còn hoành hành. Phía Trung Quốc khẳng định nghị quyết cần nhắc đến và bày tỏ sự ủng hộ với WHO.

Vào tối 7.5, đại diện Pháp đưa ra phương án mang tính thỏa hiệp: sử dụng cụm từ “cơ quan y tế chuyên trách”của Liên Hợp Quốc đề cập gián tiếp WHO.

Phương án trên có vẻ được Mỹ chấp nhận, nhưng sáng hôm sau phái đoàn nước này hoàn toàn thay đổi lập trường và ngăn cản thủ tục đưa dự thảo nghị quyết ra bỏ phiếu.

Theo một nhà ngoại giao phương Tây: “Có thể họ cần thêm chút thời gian bàn bạc nội bộ, hoặc ai đó ở cấp cao quyết định rằng họ không muốn có nghị quyết”.

Phát ngôn viên phái đoàn Mỹ tại Liên Hợp Quốc cho biết yêu cầu nếu muốn đề cập WHO, nghị quyết cần đưa ra lời lẽ chỉ trích cách Trung Quốc và WHO xử lý đại dịch.

Ngoài chuyện Mỹ phản đối nội dung đề nghị ủng hộ hoạt động của WHO, Nga còn muốn có điều khoản đòi hỏi dỡ bỏ tất cả trừng phạt gây ảnh hưởng đến công tác cung cấp vật tư y tế. Tuy nhiên hầu hết những phái đoàn thành viên Hội đồng Bảo an đều tin rằng Nga sẽ không chống lại hay bỏ phiếu chống nghị quyết. Dự kiến Hội đồng Bảo an sẽ họp lại trong tuần tới nhằm tìm cách tháo gỡ vướng mắc.

Tổng thư ký Guterres cuối tháng 3 kêu gọi các bên đang tham chiến trên thế giới buông bỏ vũ khí để hỗ trợ cuộc chiến chống kẻ thù chung COVID-19. Đến nay đã có nhiều nhóm vũ trang tại khoảng 20 quốc gia tạm thời ngừng bắn.

Cẩm Bình (theo The Guardian)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Ba kịch bản về lạm phát năm 2024
một giờ trước Kinh tế - đầu tư - dự án
Ba kịch bản lạm phát năm 2024 tương ứng với CPI bình quân năm lần lượt là 3,8%, 4,2% và 4,5%.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mỹ ngăn việc LHQ ra nghị quyết ngừng bắn toàn cầu để chống dịch bệnh