Báo Nikkei Asian Review đưa tin trong cuộc hội đàm ngày 15.9 (giờ địa phương) tại Lầu Năm Góc, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter và Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tomomi Inada đã nhất trí sẽ tăng cường hợp tác để đối phó với các mối đe dọa nghiêm trọng đến từ Triều Tiên và hành động đơn phương của Trung Quốc.

Mỹ - Nhật bắt tay đối phó với Trung Quốc và Triều Tiên

Cẩm Bình | 16/09/2016, 17:23

Báo Nikkei Asian Review đưa tin trong cuộc hội đàm ngày 15.9 (giờ địa phương) tại Lầu Năm Góc, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter và Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tomomi Inada đã nhất trí sẽ tăng cường hợp tác để đối phó với các mối đe dọa nghiêm trọng đến từ Triều Tiên và hành động đơn phương của Trung Quốc.

Trong khuôn khổ chuyến công du đầu tiên đến Mỹ,vào ngày 15.9 (giờ đựa phương), Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản, bàTomomi Inada đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp MỹAshton Carter.Hai bên đã thảo luậnvề nhiều vấn đề an ninh, trong đó có mối đe dọa nghiêm trọng đến từ CHDCND Triều Tiên và hành động đơn phương của Trung Quốc.

Bộ Quốc phòng Nhật thông báohai bộ trưởng Mỹ và Nhậtđã khẳng định tăng cường phối hợp an ninh song phương bao gồm cả sử dụng Cơ chế điều phối liên minh (ACM) để đối phó với cácmối đe dọa nghiêm trọng đến từ Triều Tiên như vụ thử hạt nhân lần thứ 5 hồituần trước cùng hàng loạt cácvụ phóng tên lửa đạn đạo.

Trong hội đàm với bà Inada trước đó hồitháng 8, ông Carter đã cam kết Mỹ sẽ cung cấp cho Nhật “cácbiện pháp răn đe mở rộng”, trong đó có răn đe bằng vũ khí hạt nhân.

BàInada và ông Carter đã tiếp tụckhẳng định Mỹ và Nhật sẽ không tha thứ cho bất cứ nỗ lực phá hoại sự kiểm soát của Nhật đối với quần đảoSenkaku trên biển Hoa Đông.

Bà Inada chỉ trích chính quyền Bắc Kinh đã nhiều lần xâm phạm chủ quyền của Nhật bằng hành động ồ ạt đưa tàu vào vùng biển Nhật. Bà khẳng định: “Chúng tôi sẽ không bao giờ chấp nhận hành động đơn phương như vậy”.

Hai bộ trưởng Mỹ và Nhậtkhẳng định quần đảoSenkaku thuộcphạm vi bảo vệ của Hiệp ước an ninh Mỹ- Nhật, có nghĩa là Mỹ sẽ bảo vệ Nhật nếu xảy ra tình huống khẩn cấp nào liên quan đến quần đảo này.

Bà Inada và ông Carter cũng cho biết phán quyết trọng tài ra ngày 12.7 có tính ràng buộc về mặt pháp lý và nóiTrung Quốc nên tuân thủ.

Đặc biệt, để ổn định tình hình Biển Đông, hai bộ trưởng cam kết Mỹ- Nhật sẽ cùng hợp tác tăng cường năng lựccủa lực lượng thực thi hàng hải của các nước có liên quan đến tranh chấp với Trung Quốc như Philippines, Việt Nam.

Hai bộ trưởng đãnhất trí tăng cường hợp tác quốc phòng 3bên cùng với các nướcHàn Quốc, Úc, Ấn Độ và Philippines.

Cẩm Bình (theo Nikkei Asian Review)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Ông Trần Thanh Mẫn làm Chủ tịch Quốc hội
13 giờ trước Theo dòng thời sự
Với 475/475 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, thông qua Nghị quyết, Quốc hội đã bầu ông Trần Thanh Mẫn, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội, làm Chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ 2021-2026.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mỹ - Nhật bắt tay đối phó với Trung Quốc và Triều Tiên