Trang Nikkei Asian Review đưa tin Mỹ và Nhật Bản chuẩn bị mời các nước thành viên ASEAN tham gia một khuôn khổ chuỗi cung ứng mới về sản phẩm bán dẫn và nhiều linh kiện chiến lược khác, nhằm ngăn tình trạng thiếu hụt và giảm phụ thuộc vào Trung Quốc.

Mỹ, Nhật mời ASEAN tham gia chuỗi cung ứng chip mới

Cẩm Bình | 02/04/2022, 07:45

Trang Nikkei Asian Review đưa tin Mỹ và Nhật Bản chuẩn bị mời các nước thành viên ASEAN tham gia một khuôn khổ chuỗi cung ứng mới về sản phẩm bán dẫn và nhiều linh kiện chiến lược khác, nhằm ngăn tình trạng thiếu hụt và giảm phụ thuộc vào Trung Quốc.

Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương sẽ được Mỹ công bố vào cuối năm nay. Dù nội dung chi tiết chưa được tiết lộ nhưng Washington đã chia sẻ bản kế hoạch với phía Nhật, hai nước đang cùng nhau xem xét ngôn từ một cách cẩn thận để tránh khiến Bắc Kinh tức giận cũng như để khuyến khích được một số nước ASEAN thân Trung tham gia.

mychip.jpg
ASEAN có thể tham gia khuôn khổ chuỗi cung ứng sản phẩm bán dẫn do Mỹ lập nên - Ảnh: Getty Images

Đại dịch COVID-19 thúc đẩy nhu cầu sử dụng thiết bị điện tử tăng vọt trong khi năng lực sản xuất chip không mở rộng, gây nên tình trạng thiếu hụt chip toàn cầu kéo dài cho đến nay. Tình trạng thiếu chip nay càng thêm trầm trọng vì xung đột quân sự Nga - Ukraine làm gián đoạn nguồn cung neon – nguyên liệu chính để sản xuất.

Bài liên quan
ADB: Thị trường trái phiếu bền vững tăng trưởng mạnh tại các nền kinh tế ASEAN+3
Thị trường trái phiếu bằng đồng nội tệ của Việt Nam giảm 0,4% so với quý trước do khối lượng lớn tín phiếu Ngân hàng Nhà nước đáo hạn.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bắt cựu Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ
1 giờ trước Sự kiện
Ông Lê Viết Chữ, cựu Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, bị Cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra sai phạm liên quan vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mỹ, Nhật mời ASEAN tham gia chuỗi cung ứng chip mới