Cảnh sát thành phố San Francisco (Mỹ) ngày 24.9 đã phải sơ tán dân ra khỏi khu vực quanh hai trung tâm mua sắm Civic Center và United Nations Plaza khi nhận được tin báo có một người đàn ông cầm súng xuất hiện tại đây. Cùng ngày, một vụ nổ súng đã xảy ra tại thành phố Baltimore làm 8 người bi thương.

Mỹ: Nổ súng tại Baltimore làm 8 người bị thương

Cẩm Bình | 25/09/2016, 17:36

Cảnh sát thành phố San Francisco (Mỹ) ngày 24.9 đã phải sơ tán dân ra khỏi khu vực quanh hai trung tâm mua sắm Civic Center và United Nations Plaza khi nhận được tin báo có một người đàn ông cầm súng xuất hiện tại đây. Cùng ngày, một vụ nổ súng đã xảy ra tại thành phố Baltimore làm 8 người bi thương.

Ông Carlos Manfredi, người phát ngôn cảnh sát San Francisco cho biết, vào trưa 24.9 (giờ địa phương), một người đàn ông đã gọi đến hệ thống điện thoại khẩn cấp 911 đe dọa sẽ dùng súng tự bắn mình và bất cứ ai tiếp cận ông ta.

Ngay sau khi nhận cuộc gọi, cảnh sát San Francisco đã tiến hành sơ tán tất cả khách mua sắm, người đi đường và xe cộ rời khỏi khu vực quanh hai trung tâm mua sắm Civic Center và United Nations Plaza. Cảnh sát cũng lập tức bao vây khu vực này, các chuyên gia đàm phán và đội đặc nhiệm SWAT đã được huy động.

Sau gần 6 tiếng đồng hồ đàm phán, ông tađã đầu hàng. Khẩu súng bán tự động mà người nàydùng để đe dọa cảnh sát đã bị tịch thu.

Người đàn ông có hành động giơ súng đe dọa - Ảnh: Getty Images

Khẩu súng bán tự động bị thu giữ- Ảnh: Twitter

Hiện tại, danh tính của người đàn ông nàyvẫn chưa được công bố.Ông Manfredi khẳng địnhchiến dịch bắt kẻ cósúng đã thành công mà không gây ra bất cứ thương vong nào.

Sau đó, vào khoảng 20 giờ 30 ngày 24.9, một vụ nổsúng đã xảy ra tại phía đông thành phố Baltimore (bang Maryland) làm ít nhất 8 người bị thương, trong đó có một bé gái 3 tuổi. May mắn là không ai bị nguy hiểm đến tính mạng.

Ông T.J.Smith thuộc lực lượng cảnh sát Baltimore cho biết3nghi can mang súng, hai tên dùng súng ngắn, một tên cầm súng trường, đã trốn khỏi hiện trường. Cảnh sát đang tiến hành nhận diện và truy tìm các thủ phạm.

Khu nhà ở phía đông thành phố Baltimore, nơi xảy ra vụ nổ súng - Ảnh: Knox News

Cảnh sát bao vây khu vực vừa xảy ra vụ nổ súng - Ảnh: Twitter

Ủy viên cảnh sát Baltimore Kevin Davis cho biếtcác nhà điều tra tin rằng vụ nổsúng là hành vi có kế hoạch nhằm trả đũa một vụ nổ súng làm bị thương 2 phụ nữ (trong đó có 1 thai phụ) và giết chết 1 người đàn ông vào ngày Quốc tế lao động trước đó.

Cẩm Bình
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 1: Những điểm sáng và thành tựu nổi bật
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy giảm, nhờ sự phối hợp kịp thời, chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan trong hệ thống chính trị, sự điều hành chủ động, linh hoạt, quyết liệt của Chính phủ, sự đoàn kết, tin tưởng, ủng hộ của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp... tình hình kinh tế - xã hội nước ta năm 2023 đã phục hồi ổn định, sang năm 2024 càng phát triển. Trong loạt bài này, chúng tôi xin đề cập tới hiện trạng kinh tế - xã hội đất nước và triển vọng trong năm 2024.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mỹ: Nổ súng tại Baltimore làm 8 người bị thương