Theo số liệu mới nhất từ Bộ Nông nghiệp Mỹ, nước này chốt năm 2019 bằng lượng trữ thịt lợn đông lạnh 581 triệu pound (hơn 290.000 tấn) – tăng 15% so với cùng kỳ năm 2018 và là mức cao nhất từ trước đến nay.

Mỹ sẵn sàng xuất thịt lợn sang Trung Quốc

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 28/01/2020, 17:51

Theo số liệu mới nhất từ Bộ Nông nghiệp Mỹ, nước này chốt năm 2019 bằng lượng trữ thịt lợn đông lạnh 581 triệu pound (hơn 290.000 tấn) – tăng 15% so với cùng kỳ năm 2018 và là mức cao nhất từ trước đến nay.

          

Nguồn cung thịt lợn cũng thiết lập mức cao (tính theo tháng) vào tháng 10 và 11, mỗi quý lượng trữ tăng trung bình 4% so với năm 2018. Tổng đàn lợn gồm cả lợn lấy thịt tính đến ngày 1.12 đạt 77,3 triệu con. Hãng Reuters đánh giá hiện nay số lượng lẫn tỷ lệ sản xuất của Mỹ đủ đáp ứng nhu cầu lớn do nguồn cung nội địa Trung Quốc giảm sút bởi dịch tả châu Phi.

Số liệu từ Tổng cục Hải quan Trung Quốc cho thấy quốc gia châu Á năm 2019 nhập đến 2,11 triệu tấn thịt lợn – tăng khoảng 75% so với năm 2018. Dù không phải nhà cung cấp hàng đầu nhưng Mỹ vẫn dễ dàng nâng lượng hàng nhập vào Trung Quốc lên mức kỷ lục lớn. Tính đến tháng 11, xuất khẩu thịt lợn Mỹ sang Trung Quốc đạt 472.811 tấn.

Hai nền kinh tế lớn nhất thế giới vừa ký kết thỏa thuận thương mại giai đoạn 1, theo đó Trung Quốc cam kết tăng mua ít nhất 36,5 tỉ USD nông sản Mỹ vào năm 2020. Thịt lợn chắc chắn nằm trong danh sách nhập khẩu.

Bộ Nông nghiệp Mỹ dự báo sản lượng thịt lợn nước này năm nay đạt kỷ lục 13 triệu tấn – tăng 4% so với năm 2019; xuất khẩu đạt 3,22 triệu tấn – tăng 13%.

Trung Quốc trong tuần kết thúc vào ngày 16.1 đã mua khoảng 3.000 tấn thịt lợn Mỹ, nâng tổng số hàng phải giao năm 2020 lên 302.248 tấn – gấp 8 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Quốc gia châu Á cần nhập nhiều hơn mới hoàn thành cam kết.

Cẩm Bình (theo Reuters)

   
Bài liên quan
Đồng sáng lập Facebook ví Tesla như tập đoàn năng lượng Mỹ phá sản vì lừa dối công chúng
Dustin Moskovitz, người đồng sáng lập Facebook, tiếp tục công kích Tesla. Lần này, ông cáo buộc Tesla là “Enron tiếp theo” thông qua bài đăng trên mạng xã hội Threads.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Du lịch xanh lên ngôi
một giờ trước Văn hóa
Xu hướng du lịch xanh trong những năm gần đây ngày càng "lên ngôi", được nhiều du khách trong và ngoài nước quan tâm.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mỹ sẵn sàng xuất thịt lợn sang Trung Quốc