Trang Defense One cho biết mặc dù máy bay không người lái (UAV) cỡ nhỏ rất phổ biến trên chiến trường hiện đại, nhưng Mỹ lại không sản xuất đủ khí tài này cho trường hợp chiến tranh nổ ra.
Chuyển động

Mỹ sản xuất không đủ UAV cho chiến tranh

Cẩm Bình 14/08/2024 21:15

Trang Defense One cho biết mặc dù máy bay không người lái (UAV) cỡ nhỏ rất phổ biến trên chiến trường hiện đại, nhưng Mỹ lại không sản xuất đủ khí tài này cho trường hợp chiến tranh nổ ra.

“Chiến tranh UAV” liên tục là tâm điểm trong cuộc chiến Ukraine - Nga. Hai bên đều dùng máy bay không người lái thực hiện từ nhiệm vụ trinh sát đến tấn công.

Hiểu rõ tầm quan trọng ngày càng lớn của khí tài mới, Ukraine đặt mục tiêu sản xuất hơn 1 triệu UAV trong năm nay. Nga cũng không thua kém với kế hoạch đến năm 2030 đạt sản lượng hàng năm khoảng 32.000 chiếc - đáp ứng khoảng 70% nhu cầu của nước này.

screenshot-2024-08-13-200027.png

Nhưng giới chuyên gia nói với Defense One rằng sản lượng của Mỹ dường như chỉ khoảng vài nghìn chiếc mỗi tháng. Trong “chiến tranh UAV”, bên nắm giữ công nghệ tiên tiến chưa chắc nắm ưu thế mà bên sở hữu nhiều máy bay không người lái hơn và có khả năng sản xuất nhanh hơn mới đáng gờm.

Đây là vấn đề lớn với Mỹ vốn tập trung sản xuất UAV tiên tiến cỡ lớn chẳng hạn như MQ-9 Reaper (giá khoảng 30 triệu USD/chiếc). Năm qua chứng kiến Washington gặp khó trong đối phó nhóm Houthi ở Yemen chuyên tấn công bằng UAV cỡ nhỏ giá rẻ.

Một số đơn vị sản xuất như Skydio có thể giúp sức bằng cách tăng sản lượng, nhưng họ đang phải cạnh tranh doanh số với các đối thủ Trung Quốc sở hữu đội ngũ nghiên cứu và phát triển hùng hậu, lại có thể bán hàng với giá cực thấp.

Doanh nghiệp Trung Quốc có vị thế lớn trong ngành UAV toàn cầu, mặc dù vậy Mỹ xem một số đơn vị như DJI là mối đe dọa an ninh quốc gia nên từ chối mua sản phẩm.

Theo chuyên gia quân sự Bryan Clark (Viện nghiên cứu Hudson): "Trừ phi quân đội Mỹ chấp nhận phương thức tác chiến sử dụng lượng lớn UAV, nếu không sản lượng sẽ vẫn ở mức tương đối thấp".

David Benowitz - Giám đốc nghiên cứu thị trường công ty DroneAnalyst, cho rằng quân đội Mỹ cũng cần tăng đơn đặt hàng nếu có tham vọng thu hẹp khoảng cách về giá cả và sản lượng với Trung Quốc.

Người sáng lập công ty UAV Performance Drone Works Ryan Gury thì lưu ý bên cạnh tăng sản lượng, muốn máy bay không người lái cỡ nhỏ phát huy hiệu quả ngoài chiến trường phải cải thiện cả hệ thống hình ảnh vệ tinh hỗ trợ nhắm mục tiêu dưới mặt đất, phát triển hệ thống vô tuyến vượt qua tác chiếc điện tử và đảm bảo UAV hoạt động được vào ban đêm.

Bài liên quan
Nghiên cứu từ Mỹ: ‘Sự đổi mới công nghệ của Trung Quốc mạnh mẽ và đáng lo ngại hơn những gì từng biết’
Liệu Trung Quốc có thể đổi mới và vượt qua Mỹ trong cuộc chiến giành quyền thống trị công nghệ không?

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Liên hiệp Các hội KH-KT Việt Nam tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị
5 giờ trước Sự kiện
Ngày 19.9, Đảng ủy Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (gọi tắt là Liên hiệp hội) tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị số 35/CT-TW ngày 14.6.2024 của Bộ Chính trị; kế hoạch, hướng dẫn của Đảng ủy khối về Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mỹ sản xuất không đủ UAV cho chiến tranh