Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) dẫn nguồn tin tiết lộ Mỹ đang xúc tiến một thương vụ bán xe tăng cùng một số vũ khí có tổng trị giá hơn 2 tỉ USD cho Đài Loan.

Mỹ sắp bán thêm vũ khí cho Đài Loan trị giá hơn 2 tỉ USD

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 06/06/2019, 14:29

Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) dẫn nguồn tin tiết lộ Mỹ đang xúc tiến một thương vụ bán xe tăng cùng một số vũ khí có tổng trị giá hơn 2 tỉ USD cho Đài Loan.

Thông báo phi chính thức về vụ mua bán đã được gửi lên Quốc hội Mỹ. Thương vụ "hàng hóa" bao gồm 108 xe tăng M1A2, 409 quả Javelin và 1.240 quả TOW – đều là tên lửa chống tăng, 250 tên lửa phòng không Stinger.

Dù không thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức nhưng Mỹ luôn hậu thuẫn mạnh mẽ và cung cấp vũ khí cho Đài Loan. Theo Lầu Năm Góc, tính từ năm 2010 nước này đã bán cho hòn đảo tự trị số vũ khí có trịgiá hơn 15 tỉUSD.

Chính quyền Đài Bắc trong bối cảnh phải đối phó với nhiều hoạt động gây sức ép về ngoại giao lẫn quân sự của Trung Quốc đã nỗ lực nâng cấp năng lực quốc phòng bằng vũ khí, khí tài Mỹ. Họ muốn mua M1A2 nhằm thay thế đội xe tăng như M60 cùng M48 lỗi thời. Ngoài ra các loại tên lửa Javelin, TOW, Stinger hiện đại (đều sử dụng công nghệ khóa mục tiêu bằng hồng ngoại) cũng giúp tăng cường khả năng phòng thủ trên bộ lẫn trên không.

Thương vụ bán 2 tỉUSD vũ khí nêu trên chắc chắn khiến Trung Quốc nổi giận, gây thêmnguy cơ làm quan hệ Mỹ - Trung càngcăng thẳng.

Phát biểu tại Đối thoại Shangri-La cuồi tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Trung QuốcNgụy Phượng Hòa cảnh báo Mỹ về hai vấn đề Đài Loan vàBiển Đông. Ông ta khẳng định quân đội Trung Quốc rất kiên quyết trong bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia.

Cẩm Bình (theo SCMP)
Bài liên quan
Mỹ ngăn các công ty cung cấp linh kiện vũ khí, sợ bị chuyển tới Nga
Hãng Reuters dẫn lời Trợ lý Bộ trưởng Thương mại Matthew Axelrod cho biết Mỹ yêu cầu các công ty nước này ngừng cung cấp hàng hóa cho hơn 600 thực thể nước ngoài vì lo ngại hàng bị chuyển đến Nga để phục vụ chiến tranh.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Ba kịch bản về lạm phát năm 2024
Ba kịch bản lạm phát năm 2024 tương ứng với CPI bình quân năm lần lượt là 3,8%, 4,2% và 4,5%.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mỹ sắp bán thêm vũ khí cho Đài Loan trị giá hơn 2 tỉ USD