Tân Hoa Xã đưa tin Trung Quốc và Nga quyết định nâng quan hệ vốn đã gần gũi lên tầm “đối tác chiến lược phối hợp toàn diện" trong thế kỷ mới.

Nga-Trung bắt tay đối phó Mỹ

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 06/06/2019, 11:34

Tân Hoa Xã đưa tin Trung Quốc và Nga quyết định nâng quan hệ vốn đã gần gũi lên tầm “đối tác chiến lược phối hợp toàn diện" trong thế kỷ mới.

Quyết định nâng cấp quan hệ được Chủ tịch Tập Cận Bình cùng Tổng thống Vladimir Putin thông báo sau cuộc gặp tại Moscow hôm 5.6.

Tổng thống Putin cho biết hai ông vừa thảo luận một loạt vấn đề toàn cầu: “Quan điểm của Nga với Trung Quốc về các vấn đề trọng yếu tương tự hay thậm chí là giống nhau. Không cường điệu khi tuyên bố chúng tôi đạt đến mức độ hiểu nhau chưa từng có”.

Công du Nga nhân dịp 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao song phương, Chủ tịch Tập được đón tiếp bằng buổi lễ trang trọng và biểu diễn tại nhà hát Bolshoi. Ông còn dự kiến đến thành phố St.Petersburg dự một diễn đàn kinh tế.

Một nguồn tin tiết lộ hai ông Tập - Putin sẽ kết thúc chuyến thăm bằng một tuyên bố chung đặt mối quan hệ lên gần ngang tầm liên minh, đồng thời nói rõ họ tôn trọng lợi ích cốt lõi của nhau.

Chủ tịch Tập phát biểu trước báo giới Nga: “Chúng tôi có đủ tự tin lẫn khả năng đưa quan hệ phát triển lên tầm cao mới, dựa trên kinh nghiệm và thành tựu 70 năm qua”. Nhà lãnh đạo Bắc Kinh cũng khẳng định hai bên chia sẻ quan điểm trên nhiều vấn đề, ông gọi Tổng thống Putin là bạn tốt.

“Việc Mỹ tạo áp lực lớn lẫn áp đặt trừng phạt đơn phương lên Iran thời gian qua khiến căng thẳng xoay quanh vấn đề hạt nhân và tại Trung Đông trở nên đáng lo ngại. Nga - Trung đều hy vọng các bên liên quan kiềm chế, duy trì lý tính, tăng cường đối thoại giảm căng thẳng”, Chủ tịch Tập nói về vấn đề Iran.

Về vấn đề Venezuela, Chủ tịch Tập cam kết Trung Quốc quyết tâm đóng vai trò mang tính xây dựng nhằm giúp quốc gia Nam Mỹ này quay lại quỹ đạo phát triển bình thường. Bắc Kinh phản đối can thiệp từ bên ngoài hay sử dụng vũ lực, trừng phạt hòng thúc đẩy thay đổi chế độ.

Liên quan đến hợp tác tại Bắc Cực, Chủ tịch Tập nhấn mạnh sẽ tăng cường liên lạc với Nga và các quốc gia khác để hỗ trợ tuyến đường biển phía bắc (NSR).

Dưới sự chứng kiến của hai nhà lãnh đạo, đại diện Tập đoàn Huawei ký thỏa thuận phát triển và vận hành thử nghiệm mạng 5G với Công ty Viễn thông Nga MTS giai đoạn 2019 - 2020.

Huawei ký thỏa thuận phát triển mạng 5G tại Nga - Ảnh: Channel News Asia

Theo giáo sư quan hệ quốc tế Thời Ân Hoằng thuộc Đại học Nhân dân (Bắc Kinh): “Tăng cường quan hệ Nga - Trung là nhu cầu chiến lược. Trung Quốc sẽ tiếp tục bắt tay Nga chống Mỹ trong các vấn đề quốc tế”.

Giáo sư Lý Lập Phàm thuộc Viện Khoa học xã hội Thượng Hải đánh giá: “Tuyên bố về mối quan hệ thân thiết giữa Chủ tịch Tập và Tổng thống Putin là thông điệp gửi đến Tổng thống Donald Trump. Ông Trump thường nhận bản thân là bạn tốt của Chủ tịch Tập, nhưng phía Trung Quốc chỉ nói về quan hệ Tập - Putin mà thôi”.

Cẩm Bình (theo SCMP)
Bài liên quan
Ông Biden ký luật cấm TikTok, các công ty Mỹ có thể trở thành mục tiêu trả đũa của Trung Quốc
Sau khi Tổng thống Joe Biden ký ban hành luật có thể loại TikTok khỏi thị trường Mỹ, Trung Quốc phải quyết định cách tốt nhất để trả đũa việc công ty đáng giá nhất của mình bị tấn công.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
12 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nga-Trung bắt tay đối phó Mỹ