Thời gian đình chiến kéo dài một tuần vừa bắt đầu từ ngày 21.2, tạo điều kiện cho Mỹ và Taliban tiến tới ký kết thỏa thuận hòa bình vào ngày 29.2.

Mỹ - Taliban ký thỏa thuận hòa bình vào ngày 29.2

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 22/02/2020, 17:20

Thời gian đình chiến kéo dài một tuần vừa bắt đầu từ ngày 21.2, tạo điều kiện cho Mỹ và Taliban tiến tới ký kết thỏa thuận hòa bình vào ngày 29.2.

Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani tuyên bố đặt quân đội trong tình trạng phòng thủ tích cực. Ngoại trưởng Mike Pompeo xác nhận hai bên đang đàm phán tìm ra giải pháp chính trị để chấm dứt chiến tranh, giảm hiện diện quân sự của lực lượng Mỹ lẫn liên quân, đảm bảo không cho nhóm khủng bố nào sử dụng lãnh thổ Afghanistan đe dọa Mỹ cùng đồng minh.

Đối thoại giữa các phe phái nội bộ Afghanistan dự kiến bắt đầu sau ngày 29.2, đặt nền tảng cho một lệnh ngừng bắn toàn diện lâu dài cũng như lộ trình tương lai.

Phía Taliban cam kết tạo môi trường an ninh tốt đẹp trước thềm lễ ký kết, mời đại diện cấp cao nhiều quốc gia đến chứng kiến, sắp xếp thả tù nhân, xây dựng lộ trình đàm phán trong nước.

Pakistan và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hoan nghênh diễn biến nêu trên. Bộ Ngoại giao Pakistan hy vọng các phe phái tại Afghanistan nắm bắt cơ hội lịch sử này, còn Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nhận định thỏa thuận sẽ mở đường cho đối thoại nội bộ, đảm bảo quốc gia Trung Á không phải là nơi trú ẩn an toàn cho bọn khủng bố nữa.

Tình hình đàm phán suốt hai năm rất kịch tính. Triển vọng đạt thỏa thuận hòa bình đang rất sáng sủa thì Tổng thống Donald Trump đầu tháng 9 tuyên bố hủy bỏ đàm phán với đại diện cấp cao Taliban sau khi nhóm này thừa nhận đứng sau một vụ tấn công ở thủ đô Kabul của Afghanistan giết chết 12 người – trong đó có 1 binh sĩ Mỹ. Vậy mà chưa đầy ba tháng sau ông nhân dịp công du Afghanistan lại cho biết đàm phán đã được khôi phục.

Cẩm Bình (theo Aljazeera, The Guardian)
Bài liên quan
Hạ viện Mỹ thông qua dự luật buộc ông Biden gửi vũ khí cho Israel
Hãng Reuters đưa tin, ngày 16.5, Hạ viện Mỹ bỏ phiếu thông qua dự luật buộc Tổng thống Joe Biden gửi vũ khí cho Israel bất chấp ông trì hoãn hoạt động này nhằm gây sức ép với Tel Aviv.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Doanh nghiệp ‘chết yểu’ ngày càng nhiều nhưng ngân hàng vẫn sinh lời cao từ cho vay
Viện Nghiên cứu kinh tế và chính sách (VEPR) cho rằng doanh nghiệp "chết yểu" gia tăng, tín dụng ảm đạm đang tạo thách thức lớn đối với đà phục hồi tăng trưởng 2024.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mỹ - Taliban ký thỏa thuận hòa bình vào ngày 29.2