Cơ quan Mật vụ của Mỹ vừa tuyên bố thành lập Lực lượng đặc nhiệm chống tội phạm điện tử (CFTF) sau khi sáp nhập Lực lượng đặc nhiệm chống tội phạm tài chính (FCTF) và Lực lượng đặc nhiệm chống lừa đảo điện tử (ECTF) thành một mạng lưới thống nhất.

Mỹ thành lập lực lượng đặc nhiệm chống lừa đảo điện tử

11/07/2020, 15:38

Cơ quan Mật vụ của Mỹ vừa tuyên bố thành lập Lực lượng đặc nhiệm chống tội phạm điện tử (CFTF) sau khi sáp nhập Lực lượng đặc nhiệm chống tội phạm tài chính (FCTF) và Lực lượng đặc nhiệm chống lừa đảo điện tử (ECTF) thành một mạng lưới thống nhất.

Cơ quan Mật vụ Mỹ tuyên bố thành lập Lực lượng đặc nhiệm chống lừa đảo qua mạng - Ảnh chụp màn hình

Cơ quan Mật vụ Mỹ (United States Secret Service, viết tắt USSS) nói rằng mục tiêu chính của CFTF là điều tra và bảo vệ các cá nhân và doanh nghiệp Mỹ chống lại các vụ lừa đảo về tài chính thông qua email kinh doanh lừa đảo (BEC), các cuộc tấn công ransomware đánh dữ liệu của công ty cũng như thông tin cá nhân như thẻ tín dụng để bán trên internet và các trang web đen.

"Hội đồng cố vấn kinh tế Nhà Trắng (CEA) ước tính rằng hoạt động mạng độc hại gây thiệt hại cho nền kinh tế Mỹ từ 57 tỉ đến 109 tỉ USD trong năm 2016. Lực lượng đặc nhiệm CFTF của chúng tôi sẵn sàng chống lại các hoạt động tội phạm này”, đại diện USSS nói với trang công nghệ Bleeping Computer.

CFTF gồm các chuyên gia phân tích, được đào tạo các kỹ thuật phân tích mới nhất và được trang bị các công nghệ tiên tiến nhất. Lực lượng mới này sẽ cho phép USSS tăng cường khả năng ngăn chặn, phát hiện và giảm thiểu tội phạm mạng liên quan đến tài chính bằng cách sự phối hợp chia sẻ các thông tin chuyên môn, hướng dẫn các quy tắc bảo mật cho các doanh nghiệp, cá nhân ở Mỹ.

Trước khi chính thức thành lập, lực lượng CFTF của Mỹ đã có hai năm hoạt động thử nghiệm thông qua các kế hoạch chống tội phạm qua mạng, thu thập xử lý các thông tin liên quan đến các nhóm tội phạm trên mạng internet, sau đó lên kế hoạch ngăn chặn triệt phá.

CFTF cũng đã giúp phá vỡ thành công hàng trăm vụ lừa đảo trực tuyến liên quan đến COVID-19, điều tra ngăn chặn việc các vụ lừa đảo bán dụng cụ xét nghiệm COVID-19, ngăn chặn kịp thời hàng chục vụ lừa đảo có số tiền lên đến hàng chục triệu đô la nhắm vào các chương trình hỗ trợ xã hội, chống thất nghiệp của Mỹ.

Hiện lực lượng CFTF của Mỹ có 42 văn phòng trong nước và hai địa điểm ở nước ngoài là London (Anh) và Rome (Ý). Bộ An ninh Nội địa của Mỹ cũng đang có kế hoạch tăng các địa điểm hoạt động của CFTF thông qua mạng lưới hơn 160 văn phòng trên khắp Mỹ và trên toàn cầu.

Tiểu Vũ

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bàn giải pháp cấp nước sạch ở ĐBSCL bằng nhà máy di động trong container
2 giờ trước Theo dòng thời sự
Hiện đã có doanh nghiệp làm được nhà máy nước di động, đầu vào sử dụng nước ngọt và cả nước nhiễm mặn để xử lý thành nước sạch với công suất tới 3.000m3/ngày.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mỹ thành lập lực lượng đặc nhiệm chống lừa đảo điện tử