Đài CNN đưa tin tối 1.6, Thượng viện Mỹ thông qua thỏa thuận dỡ bỏ trần nợ công qua đó giúp ngăn kịch bản vỡ nợ xảy ra chỉ vài ngày trước thời hạn.

Mỹ thoát nguy cơ vỡ nợ

Cẩm Bình | 02/06/2023, 13:30

Đài CNN đưa tin tối 1.6, Thượng viện Mỹ thông qua thỏa thuận dỡ bỏ trần nợ công qua đó giúp ngăn kịch bản vỡ nợ xảy ra chỉ vài ngày trước thời hạn.

Thỏa thuận được thông qua với tỷ lệ 63 phiếu thuận - 36 phiếu chống. Tổng thống Joe Biden lập tức lên tiếng ca ngợi: “Thỏa thuận này là chiến thắng lớn cho nền kinh tế lẫn người dân Mỹ. Tôi sẽ ký ban hành càng sớm càng tốt”.

us.jpg
Thỏa thuận dỡ bỏ trần nợ công được Thượng viện Mỹ thông qua - Ảnh: AP

Theo thỏa thuận, trần nợ công được dỡ bỏ cho đến ngày 1.1.2025 đổi lấy hạn chế chi tiêu phi quốc phòng, tăng thêm yêu cầu với đối tượng được nhận tem thực phẩm, thu lại một số khoản hỗ trợ COVID-19…

Trước đó Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen cảnh báo chính phủ Mỹ sắp cạn tiền vào ngày 5.6. Mỹ vỡ nợ sẽ đẩy nền kinh tế nước này rơi vào suy thoái, làm tăng tỷ lệ thất nghiệp lẫn lãi suất nhiều khoản vay. Kinh tế toàn cầu hiện tăng trưởng trì trệ cũng chắc chắn chịu thêm một đòn giáng mạnh.

Thỏa thuận là kết quả đàm phán kéo dài hàng tuần giữa chính phủ Mỹ với Hạ viện Mỹ do đảng Cộng hòa kiểm soát. Đảng Cộng hòa nhất quyết đòi Tổng thống Biden cắt giảm chi tiêu diện rộng, phía nhà lãnh đạo Mỹ lại muốn tăng thuế với doanh nghiệp với người giàu.

Bài liên quan
ASML bị Mỹ ngăn bảo trì một số thiết bị chip bán cho Trung Quốc
Peter Wennink, Giám đốc điều hành sắp nghỉ hưu của ASML, hôm 24.4 cho biết chính phủ Mỹ sẽ ngăn công ty Hà Lan bảo trì một số máy từng bán cho khách hàng Trung Quốc trong một số trường hợp.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Đa dạng hóa loại hình và nguồn lực cho đào tạo nhân lực bán dẫn
3 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá" trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mỹ thoát nguy cơ vỡ nợ