Quân đội Mỹ đã thử nghiệm thành công hệ thống phòng thủ chống lại các máy bay không người lái nhỏ (BLADE) được phát triển như một phần dự án lớn hơn nhằm tạo ra công nghệ phòng thủ chống lại nhiều loại máy bay không người lái, tên lửa hành trình và mìn.

Mỹ thử nghiệm thành công vũ khí diệt thiết bị bay không người lái

17/09/2019, 05:48

Quân đội Mỹ đã thử nghiệm thành công hệ thống phòng thủ chống lại các máy bay không người lái nhỏ (BLADE) được phát triển như một phần dự án lớn hơn nhằm tạo ra công nghệ phòng thủ chống lại nhiều loại máy bay không người lái, tên lửa hành trình và mìn.

Hệ thống phòng thủ chống lại các máy bay không người lái cỡ nhỏ (BLADE) là một trong 6 ưu tiên phát triển của quân đội Mỹ - Ảnh: Army AL&T magazine

Theo Army AL&T magazine, Cục nghiên cứu và thiết kế thử nghiệm trong lĩnh vực phát triển khả năng chiến đấu của quân đội Mỹ (CCDC) đã thử nghiệm thành công hệ thống phòng thủ chống lại các máy bay không người lái nhỏ (BLADE). Hệ thống BLADE được phát triển như một phần dự án của CCDC lớn hơn nhằm tạo ra công nghệ phòng thủ chống lại nhiều loại máy bay không người lái, tên lửa hành trình và mìn. Chương trình này bao gồm việc tạo ra các hệ thống laser, súng máy hoặc tên lửa có độ chính xác cao có thể tiêu diệt các loại mục tiêu trên không.

Dựa trên kết quả thử nghiệm, hệ thống BLADE đã đạt được chỉ số sẵn sàng là 6, cho phép nó nhận được tiền đầu tư để phát triển hơn nữa.

Hệ thống BLADE là tháp pháo điều khiển từ xa với súng máy M2 - 12,7 mm. Với sự trợ giúp của các máy ảnh nhiệt đặc biệt và hệ thống quang điện tử, các kỹ sư đã có thể đạt được mục tiêu là tiêu diệt máy bay không người lái ngay cả vào ban đêm.

Trong tương lai, BLADE có thể được lắp đặt trên bất kỳ loại xe bọc thép quân sự nào. Thông báo của CCDC nhấn mạnh ở khía cạnh chiến thuật, BLADE là một tập hợp các công nghệ cho phép đánh bại các hệ thống máy bay không người lái nhỏ hơn ở cự ly gần, bao gồm cả ở khoảng cách mà người lính có thể nhìn thấy mà không cần sử dụng ống nhòm.

Hệ thống BLADE hoạt động với Trạm vũ khí điều khiển từ xa thông thường (Common Remotely Operated Weapon Station - CROWS) và sử dụng các phương tiện điều khiển hỏa lực tiên tiến và điều khiển chính xác để phát hiện, theo dõi và đánh bại các hệ thống máy bay không người lái. Các chi tiết kỹ thuật khác không được tiết lộ.

Vũ Trung Hương

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Đa dạng hóa loại hình và nguồn lực cho đào tạo nhân lực bán dẫn
11 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá" trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mỹ thử nghiệm thành công vũ khí diệt thiết bị bay không người lái