Theo Daily Mail, tiến sĩ Diane Harper, giáo sư y học gia đình và sản phụ khoa tại Đại học Michigan, cho biết các nhà khoa học đã tiến hành thử nghiệm loại vắc xin mới có tên Tipapkinogen Sovacivec.

Mỹ thử nghiệm vắc xin mới ngừa ung thư cổ tử cung

Vũ Trung Hương | 08/04/2019, 15:23

Theo Daily Mail, tiến sĩ Diane Harper, giáo sư y học gia đình và sản phụ khoa tại Đại học Michigan, cho biết các nhà khoa học đã tiến hành thử nghiệm loại vắc xin mới có tên Tipapkinogen Sovacivec.

          

Khác vắc xin Gardasil ngăn ngừa nhiễm trùng Human Papillomavirus (HPV), một loại vi rút lây truyền qua đường tình dục, loại vắc xin mới nhằm loại bỏ hoàn toàn các vết loét tiền ung thư trên cổ tử cung ở những phụ nữ bị nhiễm vi rút. Human Papillomavirus (HPV) có liên quan với nhiều bệnh ung thư bao gồm ung thư tuyến tiền liệt, cổ họng, đầu và cổ, trực tràng và ung thư cổ tử cung.

 Gần 130 phụ nữ đã được mời tham gia thử nghiệm vắc xin. Họ được chia thành hai nhóm - một nhóm dùng giả dược và nhóm chính dùng vắc xin mới. Gần 2/3 số phụ nữ đó bị tổn thương nặng. Kết quả trong 36% trường hợp, vắc xin không chỉ có thể loại bỏ tổn thương mà còn có thể làm sạch dấu vết nhiễm trùng khỏi cơ thể. Trong nhóm phụ nữ dùng giả dược không có sự cải thiện tương tự.

Nói chung, trong nhóm chính dùng vắc xin, số vết loét biến mất nhiều gấp đôi so với nhóm đối chứng. Sau khi kết thúc phần chính của thử nghiệm, kết quả theo dõi trong 2,5 năm đã chứng minh tính hiệu quả của vắc xin - nhiều dấu vết của HPV đã biến mất hoàn toàn. 

Vũ Trung Hương

   
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Đa dạng hóa loại hình và nguồn lực cho đào tạo nhân lực bán dẫn
2 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá" trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mỹ thử nghiệm vắc xin mới ngừa ung thư cổ tử cung