Đài CNN dẫn hai nguồn thạo tin tiết lộ Mỹ cùng CHDCND Triều Tiên nghiêm túc cân nhắc khả năng trao đổi quan chức liên lạc - một bước tiến quan trọng cho quá trình thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức.

Mỹ - Triều bàn chuyện trao đổi đại diện liên lạc

Nguyễn Cẩm Bình- 0901321282- 060113793980 | 19/02/2019, 11:04

Đài CNN dẫn hai nguồn thạo tin tiết lộ Mỹ cùng CHDCND Triều Tiên nghiêm túc cân nhắc khả năng trao đổi quan chức liên lạc - một bước tiến quan trọng cho quá trình thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức.

Khi trực tiếp gặp nhau vào năm ngoái, Tổng thống Donald Trump cùng nhà lãnh đạo Kim Jong-un đạt được tuyên bố chung trong đó có cam kết “thiết lập quan hệ mới theo nguyện vọng của nhân dân hai nước vì hòa bình - thịnh vượng”.

Hai nguồn tin cho biết bước đầu tiên thực hiện cam kết này chính là trao đổi đại diện liên lạc. Phía Washington sẽ cử vài quan chức, do một nhân vật ngoại giao cấp cao biết tiếng dẫn đầu, sang Triều Tiên lập văn phòng.

Đàm phán về chuyện này dù vẫn đang trong giai đoạn sơ bộ, nhưng đánh dấu một bước tiến đáng kể hướng đến bình thường hóa quan hệ song phương. Bộ Ngoại giao Mỹ từ chối bình luận về thông tin CNN đưa ra.

Hai bên vào năm 1994 từng bàn bạc trao đổi 7 đại diện liên lạc mỗi nước. Lúc đó, Mỹ thậm chí đã thuê mặt bằng trong văn phòng phái đoàn Đức tại Triều Tiên, Bình Nhưỡng cũng khảo sát vài địa điểm ở Washington D.C.

Tuy vậy, quốc gia Đông Bắc Á cuối năm 1995 hủy bỏ kế hoạch, có thể do vụ bắn rơi máy bay Mỹ bay qua Khu phi quân sự liên Triều (DMZ).

Trong khi triển vọng bình thường hóa quan hệ có chuyển biến tốt thì vấn đề phi hạt nhân hóa lại đang đình trệ. Nhiều hình ảnh vệ tinh cho thấy một số cơ sở vũ khí Triều Tiên còn duy trì hoạt động, và giới tình báo Mỹ tháng trước vẫn liệt kê Bình Nhưỡng vào danh sách các mối đe dọa đến an ninh quốc gia.

Đặc biệt, Giám đốc Tình báo quốc gia Dan Coats nhận định quốc gia Đông Bắc Á khó chấp nhận từ bỏ vũ khí hạt nhân mặc dù không tiến hành thử chúng. Hội nghị thượng đỉnh lần hai tại Hà Nội (Việt Nam) được kỳ vọng giúp hai bên giải quyết bất đồng, phá vỡ thế bế tắc hiện tại.

Cẩm Bình (theo CNN)
Bài liên quan
Mỹ ngăn các công ty cung cấp linh kiện vũ khí, sợ bị chuyển tới Nga
Hãng Reuters dẫn lời Trợ lý Bộ trưởng Thương mại Matthew Axelrod cho biết Mỹ yêu cầu các công ty nước này ngừng cung cấp hàng hóa cho hơn 600 thực thể nước ngoài vì lo ngại hàng bị chuyển đến Nga để phục vụ chiến tranh.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tốc độ tăng GDP quý 1/2024 cao nhất trong 4 năm nay
Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 1/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng của quý 1 các năm từ 2020 - 2023.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mỹ - Triều bàn chuyện trao đổi đại diện liên lạc