Đại sứ Mỹ tại LHQ Nikki Haley đã cảnh báo rằng Triều Tiên có thể sắp thử thêm tên lửa mới và khẳng định Washington không liên quan đến bất kỳ cuộc đàm phán nào giữa Triều Tiên và Hàn Quốc nếu cuộc đàm phán đó không dẫn tới kết quả nghiêm túc là Bình Nhưỡng từ bỏ vũ khí hạt nhân.

Mỹ tuyên bố đứng ngoài đàm phán hòa bình giữa Triều Tiên - Hàn Quốc

Hà Ngọc Bách | 03/01/2018, 07:40

Đại sứ Mỹ tại LHQ Nikki Haley đã cảnh báo rằng Triều Tiên có thể sắp thử thêm tên lửa mới và khẳng định Washington không liên quan đến bất kỳ cuộc đàm phán nào giữa Triều Tiên và Hàn Quốc nếu cuộc đàm phán đó không dẫn tới kết quả nghiêm túc là Bình Nhưỡng từ bỏ vũ khí hạt nhân.

Bà Haley nói với các phóng viên rằng Mỹ có nhiều bằng chứng cho thấy Triều Tiên chuẩn bị thử nghiệm tên lửa mới, dù không đưa ra chi tiết vụ việc.

"Tôi hy vọng rằng điều đó (vụ thử tên lửa mới) sẽ không diễn ra. Nhưng nếu có, chúng ta sẽ đưa ra những biện pháp khắc nghiệt hơn để chống lại Triều Tiên", bà Haley nói ngày 2.1.2018.

Trong khi đó, sáng 2.1.2018 Hàn Quốc xác nhận rằng đầu tuần tới họ sẽ có một cuộc đàm phán với Triều Tiên, trong bối cảnh chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng làm căng thẳng trong khu vực Đông Bắc Á tăng cao. Tuyên bố này được đưa ra sau khi lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nói trong thông điệp năm mới là ông muốn "đối thoại cởi mở" với Seoul.

Ông Kim Jong-un cũng cho hay là đoàn vận động viên Triều Tiên sẵn sàng tham dự Olympic mùa đông được tổ chức tại Hàn Quốc vào tháng tới, đồng thời nhấn mạnh rằng nước ông sẽ đẩy mạnh "sản xuất hàng loạt" đầu đạn hạt nhân để chống lại lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên cho hay trên bàn làm việc của ông đã có một "nút bấm hạt nhân", có khả năng đưa ra lên tấn công Mỹ bằng vũ khí hạt nhân.

"Triều Tiên có thể đàm phán với ai mà họ thích, nhưng Mỹ sẽ không công nhận hoặc thừa nhận cuộc đàm phán đó đến khi mà họ đồng ý từ bỏ vũ khí hạt nhân", bà Haley nói, nhấn mạnh Mỹ sẽ đứng ngoài đàm phán hòa bình giữa Triều Tiên với Hàn Quốc.

Ái Vi (theo Reuters)

Bài liên quan
Quan chức Triều Tiên sang thăm Iran
Hãng thông tấn KCNA ngày 24.4 đưa tin một phái đoàn do Bộ trưởng Kinh tế đối ngoại CHDCND Triều Tiên Yun Jong-ho dẫn đầu đã lên đường sang thăm Iran.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Du lịch xanh lên ngôi
6 giờ trước Văn hóa
Xu hướng du lịch xanh trong những năm gần đây ngày càng "lên ngôi", được nhiều du khách trong và ngoài nước quan tâm.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mỹ tuyên bố đứng ngoài đàm phán hòa bình giữa Triều Tiên - Hàn Quốc