Theo số liệu thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan, năm 2015, Trung Quốc được xem là thị trường chính cung cấp ô tô nguyên chiếc cho Việt Nam với 26,74 nghìn chiếc, tăng mạnh 94,7%.

Năm 2015, Việt Nam nhập bao nhiêu ô tô từ Trung Quốc?

Một Thế Giới | 25/01/2016, 17:57

Theo số liệu thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan, năm 2015, Trung Quốc được xem là thị trường chính cung cấp ô tô nguyên chiếc cho Việt Nam với 26,74 nghìn chiếc, tăng mạnh 94,7%.

Tổng cục Hải quan cho biết, năm 2015, lượng nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại đạt mức cao nhất từ trước tới nay với 125,6 ngàn chiếc, tăng 77,1%; trị giá nhập khẩu là 2,99 tỉ USD, tăng 88,8% so với năm trước.

Trong đó, lượng nhập khẩu ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống đạt 51,46 ngàn chiếc, tăng 63%; ô tô tải đạt gần 49.000 chiếc, tăng 79,6%; ô tô loại khác đạt 23,94 ngàn chiếc, tăng 114%; ô tô trên 9 chỗ ngồi đạt 1,25 ngàn chiếc, tăng 34% so với năm 2014.

Đặc biệt, lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu trong quý IV/2015 đạt gần 42.000 chiếc, cao hơn tới 12.000-16.000 chiếc so với quý I, II và III.
nhap khau o to trung quoc
Theo đó, năm 2015, Trung Quốc được xem là thị trường chính cung cấp ô tô nguyên chiếc cho Việt Nam với 26,74 ngàn chiếc, tăng mạnh 94,7%; tiếp theo là Hàn Quốc: 26,57 ngàn chiếc, tăng 58,2%; Ấn Độ: 25,15 ngàn chiếc, tăng 89,1%; Thái Lan: 25,14 ngàn chiếc, tăng 74,4% so với cùng kỳ năm 2014.
Đặc biệt, nhập khẩu ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống từ thị trường Ấn Độ đạt hơn 25.000 chiếc, chiếm tới 49% tổng lượng ô tô loại này nhập khẩu của cả nước và tăng 89% so với năm 2014.
Theo thông tin từ một số doanh nghiệp, xe nhập từ Trung Quốc hiện rẻ hơn xe sản xuất lắp ráp trong nước tùy loại. Hơn nữa, xe Trung Quốc lại rất phong phú về chủng loại, mẫu mã đẹp, được dân kinh doanh ưu ái chọn mua. Chi phí thấp giúp khấu hao nhanh, qua đó tăng khả năng cạnh tranh về cước phí vận tải. Chính vì vậy, mà lượng xe tải nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc tăng mạnh. 
Trước đó, ông Trần Thanh Hải, Phó cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu cũng cho hay, ô tô là mặt hàng có lượng nhập khẩu lớn từ Trung Quốc trong năm qua. Việc tăng lượng xe nhập khẩu là xuất phát từ tình hình sản xuất kinh doanh đang tốt lên, hệ thống giao thông đã được nâng cấp, hàng hóa lưu thông nhiều, nhu cầu của người dân ngày càng lớn. Ông Hải cho rằng việc tăng lượng nhập khẩu ô tô là không đáng lo ngại.
Tuyết Nhung

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
7 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Năm 2015, Việt Nam nhập bao nhiêu ô tô từ Trung Quốc?