Sáng 29.5, UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết vừa có quyết định công bố bệnh dịch tả heo châu Phi trên địa bàn tỉnh.

Nam Bộ: Đồng Tháp công bố dịch tả heo châu Phi, nhiều tỉnh thành khác cũng phát hiện ổ dịch

Huỳnh Lợi | 29/05/2019, 10:07

Sáng 29.5, UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết vừa có quyết định công bố bệnh dịch tả heo châu Phi trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, đối tượng mắc bệnh là heo rừng, heo nhà; thời gian xảy ra dịch từ ngày 22.5, trên địa bàn các huyện Tân Hồng, Tháp Mười, Lấp Vò, Lai Vung, TP.Sa Đéc. Ngoài ra, vùng bị dịch uy hiếp gồm các huyện Hồng Ngự, Thanh Bình, Tam Nông, Cao Lãnh, Châu Thành, TX.Hồng Ngự và TP.Cao Lãnh.

Trước tình hình trên, UBND tỉnh yêu cầu các sở ngành liên quan; UBND huyện, TX, TP thuộc vùng có dịch, vùng bị dịch uy hiếp, khẩn trương hướng dẫn cụ thể các biện pháp phòng chống bệnh dịch tả heo châu Phi đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật. UBND huyện, TX, TP chịu trách nhiệm triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo Luật Thú y, nhanh chóng dập tắt ổ dịch tả heo châu Phi trên địa bàn theo đúng quy định…

Theo Sở NN-PTNT tỉnh Đồng Tháp, dịch tả heo châu Phi tiếp tục xuất hiện trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, đàn heo 26 con ở ấp Mỹ Thị, xã Mỹ An, H.Tháp Mười vừa bị bệnh 12 con, chết 6 con. Ngay lập tức, lực lượng thú y tiến hành lấy mẫu gửi đến Chi cục Thú y vùng 7xét nghiệm; kết quả dương tính với vi rút gây bệnh dịch tả heo châu Phi.

Tại H.Lấp Vò, đàn heo của hộ chăn nuôi ở ấp Hòa Thuận, xã Vĩnh Thạnh cũng vừa bị bệnh khiến 2 con chết; sau khi xét nghiệm, kết quả bị bệnh dịch tả heo châu Phi. Còn ở H.Lai Vung, dịch bệnh xuất hiện trên đàn heo 9 con ở ấp Long Thuận, xã Long Hậu làm chết 4 con; sau khi lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả bị bệnh dịch tả heo châu Phi.

Đáng lo nhất là ở huyện biên giới Tân Hồng, sau khi dịch bệnh xảy ra tại 4 hộ chăn nuôi heo ở xã Tân Hộ Cơ, với tổng đàn 187 con, thì mới đây bệnh tiếp tục xuất hiện tại 3 hộ chăn nuôi ở xã Thông Bình, tổng đàn 58 con, có 16 con chết. Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh nhanh chóng lấy mẫu xét nghiệm, có kết quả dương tính với vi rút gây bệnh dịch tả heo châu Phi.

Đến nay, toàn tỉnh Đồng Tháp đã có 10 hộ chăn nuôi, ở 5 xã, của 4 huyện trên địa bàn tỉnh có heo mắc bệnh, với số lượng tổng đàn là 284 con (trong số này có 121 con heo rừng). Toàn bộ số heo trên đã được ngành thú y phối hợp với cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương tiêu hủy; đồng thời, tiến hành vệ sinh tiêu độc khử trùng chuồng trại, khu vực xung quanh… nhằm hạn chế đến mức thấp nhất dịch bệnh lây lan ra diện rộng, giảm bớt thiệt hại cho người chăn nuôi.

Ông Võ Thành Ngoan, Phó giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Đồng Tháp cho biếttỉnh vừa thành lập 2 đoàn kiểm tra, đôn đốc phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh; đồng thời thành lập thêm 5 chốt kiểm dịch tạm thời, đưa tổng số các trạm và chốt kiểm dịch tạm thời trên địa bàn tỉnh lên con số 14.

Lực lượng thú y sát trùng xe vận chuyển gia súc - Ảnh: Thanh Huỳnh

Ngoài ra, yêu cầu các huyện cung cấp đường dây nóng để tiếp nhận thông tin dịch bệnh trên đàn vật nuôi tại địa phương; cấp phát 24.000 tờ rơi phòng chống dịch… Cái khó hiện nay là không đủ lực lượng và thành phần tham gia tại các chốt chặn tạm thời. Ngoài các tuyến đường chính trên quốc lộ, tỉnh lộ… thì còn rất nhiều các tuyến đường huyện lộ, đường nông thôn, ngõ ngách, bến đò, phà… nên khó có thể kiểm soát hết được việc vận chuyển động vật.

Còn Sở NN-PTNT TP.Cần Thơ cho biếttrên địa bàn vừa xuất hiện 3 ổ dịch heo châu Phi. Theo đó, 2 ổ dịch phát hiện tại các P.Phú Thứ và P.Thường Thạnh (Q.Cái Răng) vào 2 ngày trước và 1 ổ phát hiện ở P.Long Hòa (Q.Bình Thủy). Tổng số lượng đàn heo bị bệnh và tiêu hủy khoảng 127 con.

Ngay lập tức, ngành thú y cùng chính quyền địa phương đã tiến hành khoanh vùng ổ dịch, tiêu độc, khử trùng, vệ sinh chuồng trại, triển khai khẩn cấp các biện pháp phòng chống dịch bệnh nhằm hạn chế lây lan sang các nơi khác. Song song đó, tăng cường kiểm tra việc vận chuyển, giết mổ, buôn bán heo, sản phẩm thịt heo chặt chẽ, đảm bảo an toàn thực phẩm…

Theo ông Nguyễn Thành Đức, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Kiên Giang:Dịch bệnh heo châu Phi xuất hiện và diễn biến khá phức tạp; vì vậy tỉnh tăng cường phòng chống, kiểm soát vận chuyển, giết mổ, khoanh vùng ổ dịch, đẩy mạnh tuyên truyền người dân nâng cao ý thức phòng chống dịch…”.

Toàn tỉnh Kiên Giang đã thành lập tới 9 chốt kiểm dịch nhằm kiểm dịch chặt việc vận chuyển động vật, sản phẩm động vật… Hiện đàn heo của Kiên Giang khoảng 340.000 con, giá heo có chiều hướng sụt giảm, dao động ở mức từ 33.000- 37.000 đồng/kg…

Tại An Giang, sau khi xuất hiện ổ dịch heo châu Phi của hộ ông Đinh Thanh Hồng, ngụ P.Mỹ Thạnh, TP.Long Xuyên với tổng đàn heo 27 con, ngay lập tức, lực lượng thú y và các ngành liên quan đã lấy 5 mẫu bệnh gửi xét nghiệm; kết quả phát hiện vi rút gây bệnh dịch tả heo châu Phi trong 5 mẫu huyết thanh; toàn bộ số heo trên đã bị tiêu hủy ngay.

Hiện tại đàn heo ở TP.Long Xuyên khoảng 10.000 con và ngành chức năng đang triển khai quyết liệt nhiều giải pháp phòng chống dịch bệnh; tiến hành tiêu độc, khử trùng môi trường chăn nuôi, lập các chốt kiểm dịch động vật tạm thời, kiểm tra và xử lý khi có dịch xảy ra…

Theo Sở NN-PTNT tỉnh An Giang, dịch bệnh đã xuất hiện trên địa bàn TP.Long Xuyên, nên cần quyết liệt công tác phòng chống ở khắp các huyện khác. Những ngày qua, đã thành lập 8 chốt kiểm dịch tạm thời đường bộ và 2 chốt kiểm dịch tạm thời đường thủy, nhằm kiểm soát chặt vận chuyển động vật.

Thanh Huỳnh
Bài liên quan
Đồng Tháp đẩy mạnh các hoạt động kinh tế, du lịch từ sen
Sáng 25.4, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức họp báo thông tin về Lễ hội sen Đồng Tháp lần thứ 2 - 2024, với chủ đề “Rạng ngời sắc sen”.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 1: Những điểm sáng và thành tựu nổi bật
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy giảm, nhờ sự phối hợp kịp thời, chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan trong hệ thống chính trị, sự điều hành chủ động, linh hoạt, quyết liệt của Chính phủ, sự đoàn kết, tin tưởng, ủng hộ của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp... tình hình kinh tế - xã hội nước ta năm 2023 đã phục hồi ổn định, sang năm 2024 càng phát triển. Trong loạt bài này, chúng tôi xin đề cập tới hiện trạng kinh tế - xã hội đất nước và triển vọng trong năm 2024.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nam Bộ: Đồng Tháp công bố dịch tả heo châu Phi, nhiều tỉnh thành khác cũng phát hiện ổ dịch