Tại cuộc họp Bộ trưởng Quốc phòng NATO vừa qua, liên minh thông qua kế hoạch thành lập trung tâm hàng hải đảm bảo an toàn cho hạ tầng quan trọng dưới biển.

NATO chú trọng bảo vệ hạ tầng dưới biển

Cẩm Bình | 18/06/2023, 10:08

Tại cuộc họp Bộ trưởng Quốc phòng NATO vừa qua, liên minh thông qua kế hoạch thành lập trung tâm hàng hải đảm bảo an toàn cho hạ tầng quan trọng dưới biển.

Trung tâm dự kiến được đặt tại trụ sở hải quân của NATO tại Northwood gần London (Anh), chịu trách nhiệm thiết lập hệ thống giám sát mới theo dõi một số khu vực trên Đại Tây Dương, Biển Bắc, Biển Baltic, Địa Trung Hải và Biển Đen.

Nỗ lực bảo vệ hạ tầng dưới biển là phản ứng trước hành vi phá hoại hai đường ống dẫn khí đốt Nord Stream xảy ra tháng 9 năm ngoái. Hiện chưa thể xác định ai đứng sau vụ việc.

Cựu tướng 3 sao Đức Hans-Werner Wiermann cho biết NATO quyết định hành động sau khi có nhận thông tin tàu Nga lập bản đồ hạ tầng quan trọng dưới biển trong khu vực của liên minh.

“Các tàu Nga đang tích cực lập bản đồ hạ tầng quan trọng dưới biển của chúng ta. Lo ngại Nga nhắm đến các tuyến cáp dữ liệu ngầm và nhiều hạ tầng khác hòng phá hoại phương Tây ngày càng tăng”, ông Wiermann phát biểu trước báo giới ngày 17.6.

nato.jpg
Ảnh chụp khí đốt rò rỉ từ đường ống Nord Stream từ vệ tinh - Ảnh: Roscosmos

Theo ông Wiermann, trung tâm hàng hải mới thành lập sẽ thúc đẩy các nước thành viên NATO, đồng minh, đơn vị tư nhân hợp tác cải thiện công tác chia sẻ thông tin về rủi ro và mối đe dọa đang gia tăng.

Theo dõi liên tục khoảng 8.000km đường ống dầu khí tại Biển Bắc cùng mạng lưới cáp ngầm tại một số khu vực khác là việc bất khả thi. Nhưng Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg chỉ ra liên minh có thể thu thập và chia sẻ thông tin về hoạt động hàng hải tốt hơn để bảo vệ hạ tầng quan trọng.

Thay vì theo dõi dàn trải, trung tâm hàng hải tập trung vào khu vực nguy cơ cao chẳng hạn như đường ống ở vùng nước nông mà thợ lặn có thể dễ dàng tiếp cận.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Du lịch xanh lên ngôi
3 giờ trước Văn hóa
Xu hướng du lịch xanh trong những năm gần đây ngày càng "lên ngôi", được nhiều du khách trong và ngoài nước quan tâm.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
NATO chú trọng bảo vệ hạ tầng dưới biển