NATO ngày 24.1 thông báo đặt các lực lượng ở trạng thái sẵn sàng và triển khai thêm tàu cùng chiến đấu cơ đến phía đông châu Âu. Mỹ cũng đặt khoảng 8.500 quân vào trạng thái cảnh giác cao độ.

NATO tăng lực lượng ở Đông Âu, Mỹ đặt 8.500 quân vào trạng thái cảnh giác

Cẩm Bình | 25/01/2022, 07:53

NATO ngày 24.1 thông báo đặt các lực lượng ở trạng thái sẵn sàng và triển khai thêm tàu cùng chiến đấu cơ đến phía đông châu Âu. Mỹ cũng đặt khoảng 8.500 quân vào trạng thái cảnh giác cao độ.

Trước đó, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg có để ngỏ khả năng điều một số đơn vị tác chiến đồn trú mặt trận đông nam sang phía đông. Hiện khối có khoảng 4.000 quân thuộc vài tiểu đoàn đa quốc gia đóng tại các quốc gia Đông Âu như Estonia, Lithuania, Latvia, Ba Lan, được hỗ trợ bởi xe tăng, hệ thống phòng không, các đơn vị tình báo và giám sát.

Đan Mạch, Tây Ban Nha, Pháp, Hà Lan đều lên kế hoạch hoặc cân nhắc gửi binh sĩ, máy bay hoặc tàu đến Đông Âu. Ukraine có chung đường biên giới với 4 thành viên NATO: Ba Lan, Slovakia, Hungary và Romania.

nato.jpg
Tình hình thêm căng thẳng khi các bên đều triển khai thêm lực lượng  - Ảnh: Reuters

Về phía Mỹ, Lầu Năm Góc cho biết 8.500 quân được đặt vào trạng thái cảnh giác cao độ hiện đồn trú tại Mỹ và đang chờ lệnh sang châu Âu. Hãng Reuters dẫn lời một số quan chức Mỹ tiết lộ Lầu Năm Góc vẫn còn đang cân nhắc xem nên triển khai những lực lượng cụ thể nào.

Trước động thái tăng lực lượng đến phía đông châu Âu của NATO, Nga chỉ trích phương Tây “điên cuồng” và đưa ra nhiều thông tin dối trá, làm gia tăng căng thẳng.

Loạt động thái nêu trên được thực hiện không lâu sau khi Mỹ và Anh rút bớt nhân viên ngoại giao tại Ukraine về nước, làm dấy lên lo ngại nguy cơ xung đột quân sự đã rất gần kề.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
12 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
NATO tăng lực lượng ở Đông Âu, Mỹ đặt 8.500 quân vào trạng thái cảnh giác