Toàn quyền New Zealand Patsy Reddy ngày 11.4 ký ban hành luật súng đạn mới, sau khi luật được các nghị sĩ nước này thông qua với số phiếu áp đảo.

New Zealand có luật súng đạn mới

Nguyễn Cẩm Bình- 0901321282- 060113793980 | 11/04/2019, 16:14

Toàn quyền New Zealand Patsy Reddy ngày 11.4 ký ban hành luật súng đạn mới, sau khi luật được các nghị sĩ nước này thông qua với số phiếu áp đảo.

Toàn Quốc hội chỉ có 1 phiếu chống, còn lại 119 phiếu thuận. Nghị sĩ David Seymour phản đối vì cho rằng dự luật được xúc tiến quá nhanh, chưa tham khảo ý kiến đầy đủ.

Thủ tướng Jacinda Ardern phác thảo những cải cách nhằm kiểm soát súng đạn chỉ 6 ngày sau khi vụ xả súng đẫm máu xảy ra. Dự luật trình lên Quốc hội vào ngày 1.4, rồi trải qua thêm khoảng thời gian lắng nghe ý kiến công chúng và giải trình bằng văn bản ngắn ngủi sau đó.

Luật cấm nhiều loại vũ khí bán tự động lẫn thiết bị giúp biến súng thông thường thành loại bán tự động. Người sở hữu vũ khí bị cấm có thể phải chịu án tù tối đa 5 năm, trừ một số đối tượng hưởng miễn trừ như trường hợp thực hiện công tác kiểm soát dịch hại nông nghiệp.

Nội dung đăng ký vũ khí hay thay đổi quy định cấp phép súng đạn không xuất hiện trong luật.

Luật cấm nhiều loại vũ khí bán tự động lẫn thiết bị giúp biến súng thông thường thành loại bán tự động - Ảnh: AP

Giới chức New Zealand cho người sở hữu thời hạn đến tháng 9 giao nộp vũ khí lẫn thiết bị trong danh sách cấm, ngược lại họ sẽ nhận một số tiền bồi thường tương xứng (chưa xác định).

Ngày 15.3, một cá nhân theo chủ nghĩa thượng tôn da trắng tiến hành xả súng vào hai thánh đường Hồi giáo ở thành phố Christchurch khiến 50 người thiệt mạng. Kẻ này sử dụng ít nhất hai khẩu súng kiểu quân sự, có giấy phép hợp pháp.

Cẩm Bình (theo AP, Stuff)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
TP.HCM khai mạc Ngày sách và văn hóa đọc năm 2024
một giờ trước Văn hóa
Ngày sách và văn hóa đọc lần thứ 3 - 2024 TP.HCM được khai mạc sáng nay 19.4.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
New Zealand có luật súng đạn mới