Cảnh sát New Zealand vào ngày 30.4 vừa phát hiện thiết bị nổ cùng đạn dược tại một khu đất trống trên đường Newcastle thuộc Christchurch – thành phố vừa hứng chịu vụ xả súng thánh đường Hồi giáo khiến 50 người thiệt mạng.

New Zealand: Phát hiện thiết bị nổ tại thành phố hứng chịu xả súng

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 30/04/2019, 18:23

Cảnh sát New Zealand vào ngày 30.4 vừa phát hiện thiết bị nổ cùng đạn dược tại một khu đất trống trên đường Newcastle thuộc Christchurch – thành phố vừa hứng chịu vụ xả súng thánh đường Hồi giáo khiến 50 người thiệt mạng.

Khu đất trống cách một trong hai thánh đường bị tấn công tháng trước chỉ khoảng 1 km. Lực lượng xử lý bom xử lý thiết bị nổ một cách an toàn.

Cảnh sát đã bắt giữ một người đàn ông 33 tuổi. Cư dân ở các đường Newcastle, Glasgow với Harrow đều phải sơ tán, phong tỏa vừa được dỡ bỏ.

Cảnh sát phong tỏa khu vực - Ảnh: Stuff

Ngày 15.3, New Zealand chấn động khi một đối tượng theo chủ nghĩa thượng tôn da trắng xả sung vào hai thánh đường Al Noor và Linwood ở Christchurch, cướp đi sinh mạng 50 người và làm hàng chục người khác bị thương.

Chính quyền Thủ tướng Jacinda Ardern sau đó nhanh chóng siết chặt luật súng đạn. Vụ việc cũng gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự nguy hiểm của chủ nghĩa thượng tôn da trắng cực đoan.

Cẩm Bình (theo Stuff, New Zealand Herald)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Nâng cao nhận thức về vai trò của sáng tạo và đổi mới sáng tạo
16 phút trước Khoa học - công nghệ
Ngày 21.4 hằng năm được Liên Hợp Quốc chọn là Ngày Sáng tạo và đổi mới sáng tạo thế giới.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
New Zealand: Phát hiện thiết bị nổ tại thành phố hứng chịu xả súng