Hôm 14.1, Tòa án quận Chertanovo ở Moscow (thủ đô Nga) đã phạt Google 8 tỉ rúp (77,9 triệu USD) vì không tuân thủ các án phạt trước đó.
Thế giới số

Nga: Google bị phạt gần 78 triệu USD vì phớt lờ án phạt cũ, YouTube chỉ còn 12 triệu người dùng hằng ngày từ 50 triệu

Sơn Vân 21:13 14/01/2025

Hôm 14.1, Tòa án quận Chertanovo ở Moscow (thủ đô Nga) đã phạt Google 8 tỉ rúp (77,9 triệu USD) vì không tuân thủ các án phạt trước đó.

Trong nhiều năm, Nga đã ra lệnh cho các nền tảng công nghệ nước ngoài xóa nội dung mà họ cho là bất hợp pháp, đưa ra các khoản tiền phạt nhỏ nhưng liên tục khi phát hiện vi phạm.

Mức phạt hôm 14.1 tăng đáng kể so với khoản tiền phạt khoảng 4 triệu rúp thường được áp dụng.

Tòa án quận Chertanovo cho biết khoản tiền phạt này đã được đưa ra vì Google không tuân thủ hình phạt hành chính. Tòa án không nêu rõ vi phạm hành chính nào liên quan đến khoản phạt này.

Google không trả lời ngay lập tức khi được hãng tin Reuters đề nghị bình luận qua email.

Thời gian qua, YouTube thuộc Google bị chỉ trích vì lưu trữ nội dung mà Nga phản đối. Theo dữ liệu của Google, nền tảng video này từng thu hút khoảng 50 triệu người dùng hằng ngày ở Nga, nhưng con số đó đã giảm xuống còn khoảng 12 triệu.

Vào tháng 12.2024, Tổng thống Putin cáo buộc Google là công cụ được chính phủ Mỹ sử dụng để đạt được lợi thế chính trị.

Tháng 10.2024, phương tiện truyền thông đưa tin tòa án Nga phạt Google 20 decillion USD (20 triệu tỉ tỉ tỉ USD) sau khi 17 đài truyền hình Nga đệ đơn kiện công ty Mỹ vì những gì họ mô tả là hành vi chặn nội dung một cách bất hợp pháp.

Ngay sau đó, người phát ngôn Điện Kremlin - Dmitry Peskov xác nhận tin tức này, nói rằng số tiền khổng lồ đó "mang ý nghĩa biểu tượng".

Về khoản tiền phạt khổng lồ từ Nga, Google khẳng định trong báo cáo kết quả kinh doanh quý 3/2024 rằng: "Chúng tôi không tin rằng những vấn đề pháp lý đang diễn ra này sẽ có tác động tiêu cực đáng kể".

Cuối tháng 10.2024, Alphabet đã công bố báo cáo kết quả kinh doanh quý 3/2024 vô cùng ấn tượng với doanh thu đạt 88,3 tỉ USD, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2023.

Kết quả trên có được nhờ tăng trưởng mạnh mẽ trong mảng kinh doanh quảng cáo và dịch vụ đám mây.

Trong quý 3/2024, thu nhập ròng của Alphabet tăng 34% đạt mức 26,3 tỉ USD, còn lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu tăng 37% lên 2,12 USD. Biên lợi nhuận hoạt động của Alphabet trong quý này tăng lên 32%, cho thấy hiệu quả trong việc quản lý chi phí ngày càng tốt hơn.

Giám đốc điều hành Alphabet - Sundar Pichai cho biết sự thành công này là nhờ vào cam kết đổi mới và đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI). Ông nhấn mạnh các công cụ AI mà Google cung cấp đã và đang mang lại nhiều lợi ích cho cả người dùng lẫn đối tác.

Kết quả kinh doanh qua vừa qua cho thấy Google vẫn giữ vững vị thế của mình bất chấp lo ngại rằng "gã khổng lồ" công cụ tìm kiếm đang bị tụt hậu trong cuộc đua AI trước các đối thủ như Meta Platforms, Microsoft, Amazon, Apple, TikTok, OpenAI và thậm chí cả các dịch vụ phát trực tuyến như Netflix.

Đặc biệt, mảng dịch vụ đám mây Google Cloud đã có sự tăng trưởng vượt bậc trong giai đoạn từ tháng 6 đến tháng 9.2024, với doanh thu tăng 35% đạt mức 11,4 tỉ USD. Điều này cho thấy nhu cầu ngày càng cao của các doanh nghiệp với các giải pháp và cơ sở hạ tầng AI.

Phân khúc Google Services cốt lõi của công ty, trong đó có Tìm kiếm, YouTube và các sản phẩm quảng cáo khác, tăng 13% lên 76,5 tỉ USD. Đáng chú ý, YouTube đã đạt được cột mốc quan trọng, với tổng doanh thu quảng cáo và đăng ký lần đầu tiên vượt 50 tỉ USD trong 4 quý vừa qua.

nga-google-bi-phat-gan-78-trieu-usd-vi-phot-lo-an-phat-cu-youtube-chi-con-12-trieu-nguoi-dung-hang-ngay-tu-50-trieu.jpg
Tòa án quận Chertanovo ở Moscow vừa phạt Google 77,9 triệu USD vì không tuân thủ các lệnh phạt trước đó - Ảnh: Reuters

Hồi tháng 10.2022, Tòa án Trọng tài Moscow đã ra lệnh cho Google khôi phục quyền truy cập YouTube vào các phương tiện truyền thông Nga bị chặn, áp dụng hình phạt gộp là 100.000 rúp (1.028 USD) mỗi ngày nếu không tuân thủ. Hình phạt sẽ tăng gấp đôi mỗi tuần mà không áp dụng mức giới hạn cho số tiền.

Dù khoản tiền phạt lớn hơn tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của toàn cầu nhưng chính phủ Nga vẫn tiếp tục gia tăng số tiền phạt theo thời gian. Google dường như không có ý định thanh toán khoản tiền phạt khổng lồ này khi công ty mẹ Alphabet cũng chỉ có doanh thu 307 tỉ USD trong cả năm 2023.

Dù vậy, các phương tiện truyền thông Nga đã kiện Google tại nhiều quốc gia như Tây Ban Nha, Nam Phi, Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary nhằm thực thi khoản phạt này. Đầu năm nay, Nam Phi đã chấp thuận yêu cầu khi tịch thu tài sản của Google tại quốc gia này. Nhằm hạn chế các vụ kiện từ Nga mở rộng ra hơn nữa, Google đã thực hiện các vụ kiện tại Mỹ và Anh.

Vào tháng 5.2022, Google đóng cửa chi nhánh và nộp đơn xin phá sản tại Nga, chuyển nhân viên ra khỏi nước này sau khi chính quyền tịch thu tài khoản ngân hàng của công ty. Tuy nhiên, nhiều dịch vụ của Google, gồm cả công cụ tìm kiếm và YouTube, vẫn có thể truy cập tại Nga.

Theo tờ Telegraph, các viên chức hành pháp đại diện cho Nga đã tịch thu hơn 100 triệu USD từ một tổ chức phá sản. Trong các tài liệu tòa án, Google cho biết tòa án Nga đã chuyển giao tài sản cho các kênh truyền hình bị hãng trừng phạt.

Bài liên quan
Chuyên gia AI của Google lương cao giao đồ ăn bằng xe đạp khi rảnh rỗi để làm từ thiện
Yann AitBachir (43 tuổi, quốc tịch Pháp, thường trú nhân Singapore) đang có công việc toàn thời gian là chuyên gia trí tuệ nhân tạo (AI) tại Google nhưng vẫn dành thời gian rảnh rỗi để giao đồ ăn bằng xe đạp làm từ thiện.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng gặp mặt các tập đoàn lớn, bàn giải pháp tăng trưởng 2 con số
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị trong các “việc lớn” của đất nước như đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, nhà máy điện hạt nhân, phát triển đột phá khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo…, các doanh nghiệp có thể làm được gì thì đăng ký làm, miễn là không tư lợi, tiêu cực.
Đừng bỏ lỡ
  • Loạt UAV đáng ngờ bay gần nơi huấn luyện binh sĩ Ukraine
    một giờ trước Quốc tế
    Tờ Süddeutsche Zeitung đưa tin vào tháng trước có 6 lần máy bay không người lái (UAV) đáng ngờ xuất hiện gần căn cứ không quân Schweising tại Đức, nơi binh sĩ Ukraine được huấn luyện vận hành hệ thống phòng không Patriot.
  • Ông Phạm Thiện Nghĩa - Chủ tịch tỉnh Đồng Tháp xin nghỉ hưu
    1 giờ trước Sự kiện
    Sáng 10.2, Tỉnh ủy Đồng Tháp tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc cho ông Phạm Thiện Nghĩa, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, nghỉ hưu trước tuổi theo nguyện vọng kể từ ngày 15.2.
  • Cháy chùa cổ 300 năm tuổi ở Bắc Giang
    1 giờ trước Văn hóa
    Rạng sáng nay (ngày 10.2), chùa Vẽ - ngôi chùa 300 tuổi thuộc phường Thọ Xương, TP.Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang) - bất ngờ bốc cháy. Vụ hỏa hoạn khiến gian tiền đường với hậu cung của ngôi chùa bị thiêu rụi.
  • Sau tết, các show âm nhạc bắt đầu khởi động lại
    3 giờ trước Văn hóa
    Hết tết, các tụ điểm âm nhạc bắt đầu mở cửa trở lại. Nhiều show nhạc lớn cũng thông báo ngày diễn. Làng nhạc Việt hứa hẹn đầy sôi động trong năm 2025.
  • Đầu xuân nói chuyện đầu tư
    3 giờ trước Thông tin doanh nghiệp
    Tìm kiếm những cơ hội mới mở màn cho một năm phú quý vốn là nhu cầu của không ít nhà đầu tư vào những ngày đầu xuân năm mới. Trong kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ, Việt Nam không chỉ khẳng định vị thế mà còn tạo dựng những cơ hội phát triển đầy tiềm năng. Trong bối cảnh ấy, BIDV hợp tác với định chế tài chính hàng đầu thế giới Edmond de Rothschild tổ chức chuỗi sự kiện Global Insights nhằm cung cấp các dự báo kinh tế vĩ mô, góc nhìn chiến lược và các xu hướng đầu tư toàn cầu đang định hình trong 2025.
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nga: Google bị phạt gần 78 triệu USD vì phớt lờ án phạt cũ, YouTube chỉ còn 12 triệu người dùng hằng ngày từ 50 triệu