Nga cần phải tạo lại loại tên lửa đẩy không gian mới của mình thì mới có khả năng nâng được từ 35-37 tấn hàng hóa một lần theo yêu cầu của Bộ Quốc phòng Nga, phải có siêu tên lửa đẩy thì Nga mới làm chủ được không gian, một viên chức cao cấp trong Cơ quan Vũ trụ Liên bang Roscosmos cho biết.

Nga muốn có siêu tên lửa đẩy để làm chủ không gian

Một Thế Giới | 26/03/2015, 19:59

Nga cần phải tạo lại loại tên lửa đẩy không gian mới của mình thì mới có khả năng nâng được từ 35-37 tấn hàng hóa một lần theo yêu cầu của Bộ Quốc phòng Nga, phải có siêu tên lửa đẩy thì Nga mới làm chủ được không gian, một viên chức cao cấp trong Cơ quan Vũ trụ Liên bang Roscosmos cho biết.

Tên lửa đẩy của Nga vừa ra mắt không đảm bảo nhu cầu của Bộ Quốc phòng là đưa lên quỹ đạo các siêu vệ tinh quân sự hạng nặng, người đứng đầu hội đồng khoa học của Roscosmos ông Yury Koptev nói với các nhà báo.

"Có một số dự án vì lợi ích của bộ quốc phòng mà chúng tôi không đảm bảo được tải trọng để phóng lên quỹ đạo và chúng tôi phải loại bỏ một số thiết bị để đủ tải trọng", ông Koptev nói về việc Nga cần có siêu tên lửa đẩy nếu không sẽ phải bỏ một số thứ trong vệ tinh quân sự.

Theo các quan chức của Roscosmos cho biết thì các tên lửa Angara-A5V với nhiên liệu là hydro-oxy có ba tầng phóng thì sẽ nâng lên được quỹ đạo địa tĩnh từ 12 đến 12,5 tấn hàng hóa. Trong khi đó một tên lửa Angara loại thường sử dụng nhiên liệu là Hydro chỉ có thể nâng được bảy tấn hàng hóa.

Theo đánh giá của Roscosmos thì chi phí để sửa đổi thiết kế và xây dựng một biến thể mới của tên lửa đẩy Angara-A5V sẽ tiêu tốn một khoản nâng sách lên tới 37 tỉ Rub ( khoảng 538 triệu USD).
"Phát triển tên lửa đẩy mới sẽ có giá khoảng 37 tỉ Rub", ông nói, và cho biết thêm rằng toàn bộ chương trình để cải tạo Angara-A5V với việc xây dựng các cơ sở mặt đất đảm bảo cho vụ phóng của tên lửa đẩy sẽ là 150 tỉ Rub ( khoảng 2,6 tỉ USD).
Hiện nay, tên lửa đẩy Delta hạng nặng, là một loại tên lửa đẩy hạng nặng của Mỹ đang được nghiên cứu chế tạo hứa hẹn có thể mang vào quỹ đạo địa tĩnh 12-14 tấn hàng hóa. Trong khi đó tên lửa Ariane của châu Âu có ba loại có thể mang được 6 -10 -11 tấn hàng hóa, cuối cùng là tên lửa hạng năng của Trung Quốc có thể nâng được 10 tấn hàng.
Thiên Hà (theo Itar Tass)
Bài liên quan
Truyền thông Mỹ: Israel đã phóng tên lửa đáp trả Iran
Một quan chức cấp cao của Mỹ nói với ABC News hôm 19.4 rằng Israel đã phóng tên lửa nhằm tấn công trả đũa Iran.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Nâng cao nhận thức về vai trò của sáng tạo và đổi mới sáng tạo
3 phút trước Khoa học - công nghệ
Ngày 21.4 hằng năm được Liên Hợp Quốc chọn là Ngày Sáng tạo và đổi mới sáng tạo thế giới.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nga muốn có siêu tên lửa đẩy để làm chủ không gian