Moscow đang phải chịu những bế tắc về mặt pháp lý với phương Tây sau khi Đội điều tra chung (JIT) do Hà Lan dẫn đầu kết luận rằng một tên lửa Buk do Nga cung cấp cho lực lượng nổi dậy tại Ukraine đã bắn rơi máy bay chở khách MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines. Các nhà điều tra cho biết tên lửa Buk được bắn từ một ngôi làng đang nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng nổi dậy thân Nga.

Nga phản ứng quyết liệt về báo cáo vụ bắn rơi máy bay MH17

Hàn Giang | 29/09/2016, 06:53

Moscow đang phải chịu những bế tắc về mặt pháp lý với phương Tây sau khi Đội điều tra chung (JIT) do Hà Lan dẫn đầu kết luận rằng một tên lửa Buk do Nga cung cấp cho lực lượng nổi dậy tại Ukraine đã bắn rơi máy bay chở khách MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines. Các nhà điều tra cho biết tên lửa Buk được bắn từ một ngôi làng đang nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng nổi dậy thân Nga.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở thành phố Nieuwegein (Hà Lan) vào ngày 28.9 (giờ địa phương), Wilbert Paulissen, người đứng đầu nhóm điều tra của Hà Lan trong Đội điều tra chung (JIT), cho biết có những bằng chứng cho thấy tên lửa từ hệ thống thống tên lửa Buk 9M38 do Nga chế tạo đã bắn rơi máy bay MH17 của của hãng hàng không Malaysia Airlines.

Máy bay số hiệuMH17 bị bắn rơi vào ngày 17.7.2014, khiến 298 người thiệt mạng.

Nga đã thu hồi hệ thống tên lửa Buk 9M38 tại Ukraine ngay sau sự cố, ông Paulissen nhấn mạnhvà trình bày thêm những phát hiện của JIT. “Không có bất cứ nghi ngờ nào đối với những kết luận của chúng tôi được trình bày vào ngày hôm nay”, ông Paulissen nói với các phóng viên có mặt tại cuộc họp báo.

Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết những báo cáo từ JIT đã chứng minh sự can thiệp trực tiếp của Nga và tiết lộ rằng một cuộc điều ra khác đang được tiến hành nhằm xác định chính xác các bên liên quan. Tuy nhiên, Moscow đã bác bỏ những cáo buộc trong báo cáo của JIT.

“Không có bất cứ tên lửa nào, bao gồm cả Buk, từng được đưa qua biên giới Ukraine-Nga. Tất cả những cáo buộc chống lại Nga của JIT được lấy từ 2 nguồn là internet và các cơ quan an ninh Ukraine. Đó là lý do chúng tôi nghi ngờ tính khách quan của dữ liệu và những kết luận dựa vào đó”, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov khẳng định trong một tuyên bố.

Người phát ngôn của Tổng thống Nga, Dmitry Peskov, cũng lên tiếng chỉ trích những kết luận của JIT. Ông Peskov cho rằng: “Toàn bộ những cáo buộc của JIT được tạo ra bằng một số tiền rất lớn, không đạt tiêu chuẩn và thông tin thiếu sự chuyên nghiệp. Nga sẽ không chấp nhận những kết luận và chúng tôi chắc chắn rằng nhiều người vẫn chưa nhìn thấy bất cứ bằng chứng nào liên quan đến những tuyên bố của JIT”.

Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte gọi kết quả điều tra của JIT là những phát hiện sơ bộ và là “bước quan trọng để tìm kiếm và truy tố thủ phạm khiến 298 người trên máy bay MH17 thiệt mạng”. Trong khi đó, Thủ tướng Malaysia Najib Razab cho biết nước này đã tìm cách “tác động các bên” để những ai liên quan “sớm bị trừng phạt”.

Đội điều tra chung bao gồm các nhà điều tra đến từ Hà Lan, Úc, Bỉ, Malaysia và Ukraine.

Hàn Giang

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 5: Thách thức và triển vọng
Bước vào năm 2024, nền kinh tế Việt Nam đứng trước những thách thức lớn buộc phải quan tâm, đó là: thuế tối thiểu toàn cầu, thuế môi trường và nguồn năng lượng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nga phản ứng quyết liệt về báo cáo vụ bắn rơi máy bay MH17