Hãng TASS đưa tin: Thực hiện nhiệm vụ mà Quỹ nghiên cứu triển vọng Nga giao phó, các nhà khoa học ở Kirov đã phát triển thành công một loại thuốc mới chống lại bệnh than không gây phản ứng dị ứng nghiêm trọng.

Nga phát triển được phương thức điều trị bệnh than hiệu quả

Vũ Trung Hương | 27/04/2017, 11:04

Hãng TASS đưa tin: Thực hiện nhiệm vụ mà Quỹ nghiên cứu triển vọng Nga giao phó, các nhà khoa học ở Kirov đã phát triển thành công một loại thuốc mới chống lại bệnh than không gây phản ứng dị ứng nghiêm trọng.

TASS trích thông cáo báo chí của Quỹ nghiên cứu triển vọng cho biết:"Phương pháp này nhằm giảm tỷ lệ tử vong do bệnh ở người, với cách tiếp cận mới là sử dụng một loại kháng sinh - tobramycin có hoạt tính diệt khuẩn chống lại bệnh than và kết hợp với immunoglobulin (globulin miễn dịch) chống lại bệnh than ở người để tiêm tĩnh mạch,nhờ vậy có thể ràng buộc các độc tố và tăng mức độ dịch thể miễn dịch".

Loại thuốc mới đã được tổ chức nghiệm thu tại Kirov. Đây là công trình tập thể của các chuyên gia thuộc công ty Vostok, Viện huyết học và truyền máu Kirov, Viện nghiên cứu vi sinh của Bộ quốc phòng Nga. Loại thuốc này được dùng trong trường hợp phòng ngừa khẩn cấp và điều trị bệnh than ở người.

Như được giải thích ở Quỹ nghiên cứu triển vọng, một vấn đề lớn trong việc điều trị bệnh than là hiệu quả thấp của điều trị kháng sinh khi bệnh lan sang phổi, ruột và các ca bệnh gây độc nghiêm trọng, bệnh thường phát sinh nhất là khi hít phải. Khi phát hiện những dạng lâm sàng của bệnh than, cần kết hợp điều trị kháng sinh với sử dụng immunoglobulin chống bệnh than của người. Cho đến nay, việc sử dụng immunoglobulin của ngựa, gây ra phản ứng dị ứng nghiêm trọng ở trẻ em khi di dùng đi dùng lại .

Theo thông báo của Quỹ nghiên cứu triển vọng,hiệu quả của loại thuốc mới đã được khẳng định trong phòng thí nghiệm.

Vũ Trung Hương
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn - Bài 3: Nỗ lực giải cơn 'khát' cho từng nhà
6 giờ trước Bảo vệ môi trường
Tình trạng thiếu nước sinh hoạt đang diễn ra gay gắt tại nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL. Để giúp người dân có nước ngọt phục vụ cho sinh hoạt, ăn uống, bằng nhiều cách, lãnh đạo các địa phương đã rất nỗ lực đưa nước sạch đến tận nơi.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nga phát triển được phương thức điều trị bệnh than hiệu quả